Khép lại các phiên tòa, bà Suu Kyi lãnh thêm 7 năm tù giam

Khánh An
Khánh An
30/12/2022 16:04 GMT+7

Cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi bị tuyên tổng cộng 33 năm tù giam bởi tòa án thuộc chính quyền quân sự Myanmar.

Bà Suu Kyi bị tuyên tổng cộng 33 năm tù giam

reuters

Tòa án tại Myanmar ngày 30.12 tuyên án cựu Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi thêm 7 năm tù giam về 5 tội danh tham nhũng, khép lại loạt phiên tòa xét xử gây tranh cãi.

Một nguồn tin cho hay tại phiên tòa xử kín, bà Suu Kyi (77 tuổi) bị kết tội về các vi phạm liên quan việc cho thuê và sử dụng một trực thăng khi còn đương chức.

Là người từng đoạt giải Nobel Hòa bình cho nỗ lực nhiều thập niên vì dân chủ ở Myanmar, chính trị gia từng tốt nghiệp Đại học Oxford này đã trải qua phần lớn thời gian bị giam giữ bởi các chính quyền quân sự.

Bản án mới nhất bổ sung vào tổng cộng ít nhất 26 năm tù giam trong các bản án trước đó, được tuyên từ tháng 12.2021. Nguồn tin cho hay bà Suu Kyi vẫn khỏe mạnh.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Phương Tây bác bỏ các phiên tòa xét xử bà Suu Kyi và Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước thông qua nghị quyết kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar chấm dứt sự thù địch, trả tự do cho nhiều người bị giam giữ, trong đó có bà Suu Kyi.

Tổ chức Chính phủ Thống nhất quốc gia Myanmar, gồm liên minh các nhóm đối lập với chính quyền quân sự nước này, cho rằng các thẩm phán ra quyết định dựa trên những sự gian dối chứ không có chứng cứ, đồng thời kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho bà Suu Kyi và những người khác.

Trước đó vào tháng 11, chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho ông Sean Turnell, nhà kinh tế người Úc từng là trợ lý của bà Suu Kyi, bên cạnh gần 6.000 người khác trong đợt đặc xá. Những người được đặc xá còn có cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và nhà làm phim người Nhật Bản Toru Kubota.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.