Khép lại một chương buồn

04/10/2013 03:30 GMT+7

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm qua xác nhận đã thu lại được chiếc HCĐ môn đua xe đạp nam Olympic 2000 của cựu cua rơ Lance Armstrong sau gần 10 tháng truy đòi.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm qua xác nhận đã thu lại được chiếc HCĐ môn đua xe đạp nam Olympic 2000 của cựu cua rơ Lance Armstrong sau gần 10 tháng truy đòi.

Lance Armstrong khi đoạt HCĐ ở Olympic 2000 - d
Lance Armstrong khi đoạt HCĐ ở Olympic 2000 - Ảnh: AFP 

Trước đó, hồi tháng 1, sau khi Armstrong chính thức thừa nhận sử dụng doping trong thi đấu từ năm 1998 - 2005, IOC đã phát đi thông báo yêu cầu Armstrong trả lại chiếc HCĐ mà anh đoạt được ở Olympic 2000 tại Sydney (Úc). Thế nhưng cựu cua rơ Mỹ liên tục trì hoãn việc trả lại huy chương. Đến cách đây 2 tuần, trước áp lực chỉ trích từ các quan chức của IOC và dư luận, Armstrong mới chịu trao lại chiếc HCĐ cho Ủy ban Olympic Mỹ (USOC).

Mark Adams - phát ngôn viên của IOC - cho biết chiếc HCĐ mà Armstrong trả lại đang được cất giữ trong phòng lưu trữ của trụ sở tổ chức này tại Lausanne (Thụy Sĩ). IOC cũng thông báo không trao HCĐ của Armstrong cho cua rơ Tây Ban Nha Abraham Olano Manzano, người về thứ 4 ở cuộc thi tại Olympic 2000.

Theo ông Mark Adams, sự trở lại của tấm huy chương trên đánh dấu kết thúc cho một chương buồn của thể thao thế giới: sau khi việc sử dụng doping bị phanh phui, Armstrong đã bị tước tất cả các thành tích trong giai đoạn 1998 - 2005, trong đó có 7 chức vô địch Tour de France, đồng thời bị cấm hoạt động trong làng xe đạp thế giới.

Nguyên Khoa

>> Chính phủ Mỹ chính thức kiện Lance Armstrong
>> Lance Armstrong bị cấm... bơi
>> Vụ doping của Lance Armstrong sẽ lên phim
>> Lance Armstrong: “Tôi là kẻ phản bội!”
>> Oprah Winfrey: Anh có dùng doping không? Lance Armstrong: Có!
>> Lance Armstrong bị tước huy chương Olympic
>> Lance Armstrong đã thú nhận dùng doping
>> Lance Armstrong sẽ thú nhận đã “gian lận doping tinh vi”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.