Khi các tỉ phú Mỹ vận động cử tri

19/10/2024 05:33 GMT+7

Các tỉ phú Mỹ như Mark Cuban và Elon Musk đang tích cực tham gia vận động cử tri trong cuộc bầu cử được cho là tốn kém nhất từ trước đến nay.

"Cá mập" ra trận

Tỉ phú Mark Cuban ngày 17.10 xuất hiện tại cuộc vận động cử tri của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại bang Wisconsin và dự kiến có một sự kiện khác để kêu gọi sự ủng hộ cho ứng viên đảng Dân chủ tại bang Arizona trong ngày 19.10, trước khi sang bang Michigan vào ngày 20.10.

Khi các tỉ phú Mỹ vận động cử tri- Ảnh 1.

Tỉ phú Mark Cuban phát biểu trong sự kiện của bà Harris tại Wisconsin ngày 17.10

ẢNH: AFP

Tại sự kiện ngày 17.10, ông Cuban chỉ trích kế hoạch đánh thuế của cựu Tổng thống Donald Trump đối với 60% hàng hóa nhập từ Trung Quốc là "ý tưởng điên rồ", sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ hơn là Trung Quốc, theo Reuters. Vị "cá mập" nổi tiếng trong chương trình đầu tư Shark Tank tại Mỹ cho rằng ông Trump sai lầm khi tin tưởng Trung Quốc sẽ chi trả cho kế hoạch đó. "Cũng chính ông ta cho rằng Mexico sẽ trả tiền cho bức tường (biên giới). Mexico có trả cho bức tường đó không?", ông Cuban hỏi và nhận câu trả lời đồng thanh "không" từ đám đông.

Cũng trong ngày 17.10, tỉ phú Elon Musk bắt đầu đợt vận động kéo dài 5 đêm cho ông Trump tại Pennsylvania, bang chiến trường được cho là quan trọng nhất. "Tôi chưa từng hoạt động chính trị nhưng bây giờ tham gia vì tương lai của nước Mỹ và nền văn minh đang bị đe dọa", ông Musk nói trong sự kiện solo đầu tiên. Trong bài phát biểu, ông chủ Tesla dành nhiều thời gian nói về an ninh biên giới và việc nhập cư trái phép. Vị tỉ phú cho rằng nếu đảng Dân chủ kiểm soát Nhà Trắng thêm 4 năm nữa, họ sẽ "hợp pháp hóa nhiều người nhập cư bất hợp pháp tại các bang dao động cho đến khi không còn bang dao động nào nữa", theo báo Times of India. Chiến dịch của bà Harris chưa bình luận về tuyên bố này.

Ông Trump kêu gọi quân đội đối phó 'kẻ thù trong nước' vào ngày bầu cử

Cuộc bầu cử tốn kém

Ông Cuban và ông Musk là hai trong số nhiều tỉ phú quyền lực đang nỗ lực tạo ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay theo hướng có lợi cho ứng viên ưa thích của họ. Ông Musk đã đóng góp gần 75 triệu USD cho các nhóm hành động chính trị ủng hộ ông Trump. Trái lại, ông Cuban không phải là nhà tài trợ chính trị.

Trang Axios dẫn phân tích của nhóm nghiên cứu OpenSecrets công bố gần đây cho thấy số tiền được những nhà tài trợ giàu có bơm vào dự kiến sẽ biến cuộc đua năm nay thành kỳ bầu cử liên bang tốn kém nhất trong lịch sử với tổng chi tiêu ít nhất là 15,9 tỉ USD, phá kỷ lục 15,1 tỉ USD của năm 2020.

Từ sau khi bà Harris trở thành đại diện đảng Dân chủ thay thế Tổng thống Joe Biden, số tiền ủng hộ cho phe Dân chủ đã tăng vọt và chiến dịch của phó tổng thống đã huy động hơn 1 tỉ USD tính đến nay. Mặc dù vậy, theo tờ The Washington Post, đa phần trong số 50 nhà tài trợ lớn nhất thuộc về đảng Cộng hòa. Những nhân vật ủng hộ đáng chú ý khác cho ông Trump và đảng Cộng hòa gồm tỉ phú Timothy Mellon, vợ chồng Dick và Liz Uihlein sáng lập Hãng chuyển hàng Uline hay bà Miriam Adelson, vợ của ông trùm ngành sòng bạc Sheldon Adelson. Trong khi đó, ủng hộ bà Harris và đảng Dân chủ có tỉ phú Mike Bloomberg hay người sáng lập Reid Hoffman của mạng xã hội LinkedIn và phu nhân Michelle Yee.

Hơn 9 triệu người đã bỏ phiếu sớm

Tính đến ngày 17.10, hơn 9 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, theo số liệu cập nhật của báo The New York Times. Con số trên bao gồm những người bỏ phiếu trực tiếp lẫn qua thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.