Khi đội tuyển Pháp đồng nghĩa với thất vọng

Thiên Thanh
(từ Dortmund, Đức)
27/06/2024 06:59 GMT+7

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trên sân Dortmund khi tiếng còi cuối cùng của trận Pháp - Ba Lan vang lên.

Đương nhiên, người Ba Lan sẽ tự vấn mình về việc đã bị loại chỉ sau 3 trận đấu, nhưng Pháp, luôn là ứng viên hàng đầu cho các chức vô địch ở những kỳ EURO và World Cup đã qua và có thể sắp tới thì có nhiều câu hỏi hơn, hàng tấn câu hỏi, và cần HLV Didier Deschamps và cầu thủ của ông giải đáp.

Trận hòa thất vọng với Ba Lan là trận đấu gây chán nản thứ 3 liên tiếp của họ ở EURO 2024. Nếu tính cả loạt giao hữu trước giải cách đây 3 tháng đổ lại thì nỗi thất vọng thực sự nhiều. Hòa Ba Lan, Pháp đánh mất cơ hội tốt để leo lên đầu bảng, và phải rơi vào nhánh đấu không dễ thở chút nào. Cụ thể là gì? Nếu vượt qua vòng 16 đội, đối thủ của họ khi vào sâu có thể là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hoặc chính chủ nhà Đức. Việc lần đầu tiên không đầu bảng ở các giải đấu dưới thời Deschamps kể từ khi ông dẫn dắt áo lam ở một giải lớn là World Cup 2014 cho thấy sự thụt lùi của Pháp cùng với ông, dù sở hữu một dàn ngôi sao hàng đầu thế giới ở mọi vị trí.

Khi đội tuyển Pháp đồng nghĩa với thất vọng- Ảnh 1.

Mbappe (trái) chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ đội tuyển Pháp

Reuters

Chỉ ghi 2 bàn trong 3 trận, Pháp có số bàn thắng vòng bảng tệ như hồi EURO 2012, khi họ bị loại. Mbappe đã trở lại, thậm chí ghi bàn đầu tiên của mình ở một vòng chung kết EURO bằng quả phạt đền, nhưng Pháp vẫn chơi dở và không thắng, vậy vấn đề nằm ở đâu? Liệu có phải đó là do họ kết thúc không tốt những đợt tấn công mà họ tạo ra, nếu xét Pháp tung ra 14 pha dứt điểm và 8 trong số đó trúng đích trong trận gặp Ba Lan? Câu trả lời đã có sau trận đấu, rằng dù ông Deschamps có những thay đổi lớn, đặc biệt ở hàng công, nhưng hiệu quả vẫn không thấy đâu, chủ yếu ở việc họ thiếu một tiền vệ đẳng cấp có tài xuyên phá và gây đột biến như Pogba.

HLV Deschamps đã tạo thay đổi lớn khi đày lên ghế dự bị Griezmann, một dấu hiệu như thể cảnh báo số 7 của đội tuyển Pháp vì anh là nhân vật quan trọng bậc nhất trong phòng thay đồ, loại bỏ nốt Thuram chơi thiếu ấn tượng 2 trận đấu qua. Kết quả, bộ ba tấn công xuất phát là Barcola - Mbappe - Dembele vẫn không tạo được những điều mong đợi. Việc Mbappe thích xuất phát từ cánh trái hơn đã làm sơ đồ tấn công của Pháp trở nên lộn xộn. Sự lộn xộn ấy chỉ được xử lý lúc ông Deschamps điều chỉnh thành sơ đồ 4-2-3-1 khi tung Griezmann và Giroud vào sân, trả cho Mbappe về hành lang trái. Họ đã có bàn mở tỷ số nhờ quả penalty của chính Mbappe, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ túi 1 điểm trước sự bất khuất của Ba Lan.

Khi đội tuyển Pháp đồng nghĩa với thất vọng- Ảnh 2.

Mbappe gánh team được chăng?

Trong buổi họp báo, tiền vệ Rabiot thừa nhận là đội anh quá tồi. Anh không cần nói điều ấy thì người ta cũng không khó nhận ra. Cả hành trình vòng bảng của họ đều tồi. Pháp chỉ ghi được 2 bàn thắng sau gần 40 cơ hội tạo ra thì một là do hậu vệ Áo tự đưa về lưới nhà, một từ chấm phạt đền. Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu trận hòa ấy đem đến những ích lợi lớn hơn, bởi nó trở nên vô duyên khi Áo bất ngờ đánh bại Hà Lan và leo lên đầu bảng ngay trước mũi Pháp. Báo chí Pháp đã lên tiếng chỉ trích, trong khi nhiều CĐV Pháp đang đồng hành với đội cũng công khai bày tỏ sự không hài lòng.

Với Deschamps, người đang trong năm thứ 12 gắn bó với áo lam, EURO có vẻ như là một điều cấm kỵ, điềm gở nào đó. Cùng với Pháp, ông đã thua trận chung kết EURO 2016 ngay trên đất Pháp, trong giải đấu mà họ chơi rất hay. Ở EURO 2020, dù có Benzema trở lại, Pháp thậm chí bị loại từ vòng 16 đội trong loạt luân lưu với Thụy Sĩ. Giờ đây, ông không muốn đi lại vết xe đổ ấy và trong thời gian rất ngắn, phải xử lý càng nhanh càng tốt các vấn đề của đội, trong đó có việc ghi bàn. Mbappe trở lại khi cái mũi của anh đã ổn, cũng ghi bàn, nhưng người ta kỳ vọng số bàn thắng phải tăng lên nữa.

Liệu Mbappe có làm được điều đó và cùng đồng đội xua đi sự âm u và tiêu cực đang bao phủ lấy đội? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.