Khi nào Tổng thống Putin kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/02/2022 21:10 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã đặt các mục tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và sẽ quyết định khi nào chiến dịch này kết thúc dựa trên “kết quả và tính thiết thực”.

Ông Peskov còn nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có các mục tiêu riêng và những mục tiêu đó cần phải đạt được. Ông Peskov đưa ra tuyên bố này khi các phóng viên hỏi khi nào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine kết thúc, theo Đài RT (của Nga).

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Điện Kremlin ngày 21.2

AFP

Trong bài phát biểu sáng nay, Tổng thống Putin nói rằng ông ra lệnh đưa quân vào Ukraine để phi quân sự hóa nước này. Ông Putin còn nói rằng an ninh quốc gia của Nga bị tổn hại do NATO mở rộng ở Ukraine và Nga có nhiệm vụ bảo vệ hai “nền cộng hòa” Donetsk và Luhansk từ điều mà Nga coi là các "cuộc tấn công" liên tục của các lực lượng chính phủ Ukraine. Nga đã công nhận độc lập của hai vùng này hôm 21.2.

Ông Peskov cho hay Nga quyết tâm vô hiệu hóa tiềm lực quân sự của Ukraine mà đã được gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây, trong đó có "sự hỗ trợ tích cực của nhiều nước bên ngoài".

Điện Kremlin nói gì về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

Mặt khác, ông Peskov bác bỏ cáo buộc Nga đang trong quá trình chiếm đóng Ukraine, lập luận chiến dịch quân sự của Nga có các mục tiêu giới hạn cho việc bảo vệ Nga và các vùng ly khai ở Ukraine. Ông còn nói rằng tương lai của Ukraine sẽ do người dân Ukraine quyết định.

Điện Kremlin hôm nay 24.2 cũng tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine phải đạt các mục tiêu và sẽ kéo dài miễn còn cần thiết. Điện Kremlin nhấn mạnh Tổng thống Putin đã làm rõ điều ông cần từ Ukraine là tình trạng trung lập và không triển khai vũ khí tấn công, theo Reuters.

Trước đó cùng ngày, Hãng TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đáp lời kêu gọi của những lãnh đạo 2 vùng ly khai ở đông Ukraine mà Nga đã công nhận độc lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.