Khi Nhật - Đức bắt tay trước Trung Quốc

07/11/2021 13:46 GMT+7

Ngày 5.11, hộ tống hạm Bayern của Đức đã cập cảng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng chủ nhà Nobuo Kishi đã lên thăm tàu.

Hộ tống hạm Bayern của Đức

Thời gian qua, Nhật Bản tích cực kêu gọi các quốc gia châu Âu như Đức quan tâm nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) và các hành vi, mưu đồ lâu lâu dài của Trung Quốc đối với khu vực này.

Chính vì thế, việc hải quân Đức điều động chiến hạm đến Nhật Bản nói riêng, cũng như Indo-Pacific nói chung, thể hiện thành quả cho nỗ lực của Nhật Bản. Đồng thời, đó cũng là sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của Berlin về bản chất sự trỗi dậy của Bắc Kinh, cùng những rủi ro liên quan. Điều đó cũng thể hiện Đức nhận thấy sự cần thiết để đóng góp vào thông điệp rộng lớn hơn gửi đến Trung Quốc rằng xây dựng Lebensraum (cương lĩnh của nhà độc tài Adolf Hitler về bành trướng) với đặc điểm của Bắc Kinh ở Indo-Pacific sẽ không được Berlin chấp nhận.

Việc hải quân Đức thể hiện sự chủ động trong diễn biến trên cần được đánh giá cùng với việc nước này tăng cường quan hệ quân sự với Úc, cũng như thực thi các định hướng về Indo-Pacific. Qua đó, Đức cũng nhấn mạnh sẵn sàng vừa ứng phó hành vi nghiêm trọng của Bắc Kinh, vừa cố gắng duy trì kinh tế song phương mạnh mẽ quan hệ Đức - Trung.

Chính phủ mới tại Đức có thể sẽ tiếp tục phương pháp này cho đến khi Bắc Kinh chấp nhận được hành vi xét lại của chính Trung Quốc.

Chiến hạm Đức, Ấn Độ sắp đến Biển Đông
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.