Khi ông Trump 'thắng' phá cách

29/09/2023 07:29 GMT+7

Hôm qua, tại TP.Simi Valley (bang California, Mỹ), đảng Cộng hòa đã tổ chức cuộc tranh luận qua truyền hình lần 2, có sự góp mặt của 7 ứng viên tham gia đường đua tranh suất đại diện đảng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo báo The Hill, cuộc tranh luận diễn ra một cách gay gắt, các bên liên tục tung ra những đòn công kích nảy lửa về phía đối phương. Thế nhưng, người được cho là giành lợi thế trong đợt này lại không hiện diện trong khán phòng, mà ở cách đó khoảng 3.700 km. Một lần nữa, cựu Tổng thống Donald Trump chọn không tham gia cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa, mà lại tổ chức cuộc mít tinh cùng giờ tại thị trấn Clinton (bang Michigan).

Khi ông Trump 'thắng' phá cách   - Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử tại thị trấn Clinton

AFP

Đài CNN nhận xét cuộc tranh luận lần 2 của đảng Cộng hòa đã kết thúc như thời điểm bắt đầu: ông Trump đến nay vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí ứng viên đại diện đảng tranh cử với Tổng thống Joe Biden năm sau. Cũng như cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis chỉ trích việc ông Trump không có mặt. Còn cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie chê trách ông Trump chỉ biết "trốn trong các câu lạc bộ golf của mình" thay vì đối mặt các ứng viên khác.

Về phần mình, ông Trump viện dẫn các kết quả khảo sát để chứng minh bản thân không cần tham gia các cuộc tranh luận trong nội bộ đảng. Kết quả khảo sát do NBC News công bố hôm 24.9 cho thấy ông Trump là sự lựa chọn số 1 của các cử tri đảng Cộng hòa, với 59% số người ủng hộ. Người đứng thứ hai là ông DeSantis với 16%, kế đến là bà Haley (7%), cựu Phó tổng thống Mike Pence và ông Christie có chung tỷ lệ (4%).

Ông Trump hứa có "thỏa thuận công bằng" cho xung đột, tổng thống Ukraine nói gì?

Ông Chris LaCivita, cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhận xét: "Cuộc tranh luận diễn ra một cách nhàm chán và toàn những chuyện vụn vặt như cuộc tranh luận đầu tiên hồi tháng 8. Và không có nội dung nào có thể thay đổi đường hướng của cuộc tranh cử sơ bộ". Theo nhận định của CNN, hiện ông Trump vẫn ổn với cách tiếp cận cho rằng bản thân mặc nhiên là sự lựa chọn không thể thay thế của đảng Cộng hòa trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.