Khí phách người anh hùng áo vải

23/04/2010 23:27 GMT+7

Những tràng vỗ tay của khán giả khi Tây Sơn hào kiệt kết thúc như lời động viên cho bộ phim lịch sử có thể nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay của điện ảnh VN.

Những đại cảnh ấn tượng

Tại buổi chiếu ra mắt báo giới tối 22.4 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), bộ phim Tây Sơn hào kiệt do NSƯT Lý Huỳnh làm tổng đạo diễn cùng hai đạo diễn khác là Lý Hùng và Phượng Hoàng đã nhận được nhiều sự ưu ái từ khán giả.

Người xem khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên VN làm được một bộ phim lịch sử - thể loại mà đa số các nhà sản xuất đều "ngán" vì tốn kém và thiếu kinh nghiệm. Tây Sơn hào kiệt có khá nhiều đại cảnh như: Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc lần đầu để "phò Lê diệt Trịnh", rồi sau đó mang quân ra Bắc tiêu diệt đội quân nhà Thanh hùng mạnh, giải phóng đất nước khỏi giặc ngoại xâm. Đặc biệt cảnh quân lính cùng đồng lòng với vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ xuất quân dưới chân núi Bân, cảnh hàng ngàn người đã ngã xuống khi tiến đánh thành Ngọc Hồi để giành độc lập, tự do cho dân tộc, rồi cảnh đạo quân Tây Sơn thẳng tiến về Thăng Long... đã tạo cho người xem nhiều cảm xúc.

Mối tình lãng mạn giữa chiến tranh

Cuộc tình đầy lãng mạn giữa Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, một lãnh tụ nông dân kiệt xuất của đất Bình Định, với Công chúa Ngọc Hân, con gái thứ 9 của vua Lê Hiển Tông qua sự sắp xếp của Nguyễn Hữu Chỉnh đã tạo cho bộ phim sự nhẹ nhàng, thanh thoát giữa những cảnh khói lửa của chiến tranh. Sau khi vua Lê Hiển Tông qua đời, Lê Duy Kỳ (tức Lê Chiêu Thống) lên ngôi, vì lo sợ Nguyễn Huệ mưu toan đoạt ngai vàng đã chiêu dụ Nguyễn Hữu Chỉnh bỏ nhà Tây Sơn, và năm 1788, đích thân Lê Chiêu Thống sang Trung Quốc cầu viện nhà Thanh. Vua Càn Long cử Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hơn 20 vạn quân kéo sang nước ta, chiếm thành Thăng Long. Trước vận nước lâm nguy, Nguyễn Huệ và Công chúa Ngọc Hân đã vì xã tắc mà quên đi tình riêng, chuẩn bị tiến công ra Bắc lần hai để diệt nhà Lê, đánh đuổi quân Thanh xâm lược.

Lý Hùng (vai Nguyễn Huệ) và Hoa hậu Thùy Lâm (Công chúa Ngọc Hân) đã thể hiện khá trọn vẹn những trường đoạn tình cảm từ khi biết nhau ở kinh đô đến lúc trở thành phu thê, rồi Ngọc Hân theo chồng về tận Thuận Hóa. Chỉ tiếc là thiếu những cảnh lột tả sự giằng xé nội tâm của Nguyễn Huệ và Công chúa Ngọc Hân trước nghĩa lớn của cả dân tộc phải tiêu diệt nhà Lê khi Lê Chiêu Thống "cõng rắn cắn gà nhà". Phim cũng không đề cập được sự chọn lựa đầy khó khăn của Nguyễn Huệ khi quyết định lên ngôi hoàng đế, đem quân thần tốc ra Bắc diệt giặc Thanh giữa lúc đang chuẩn bị vào Nam bình Nguyễn. Mặt khác vai Nguyễn Hữu Chỉnh (NSND Thế Anh) trong phim chỉ khắc họa một con người nhu nhược, hèn kém, đam mê tửu sắc, tham quyền cố vị, chưa thể hiện đó là một con người đầy mưu mẹo, một vị tướng tài của xứ Bắc Hà từng thân chinh dẹp loạn, tiêu diệt nhà Trịnh, rồi đầu quân cho Tây Sơn và sau đó âm mưu tạo phản.

Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789), Nguyễn Huệ tiến vào Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân. Hình ảnh vị anh hùng dân tộc, một lãnh tụ nông dân lên ngôi hoàng đế để chống ngoại xâm từ phương Bắc đã được tái hiện sống động trong Tây Sơn hào kiệt. Và có thể vì lẽ đó mà bộ phim đã chiếm trọn cảm tình của người xem dù được làm với kinh phí thấp (12 tỉ đồng) nên kỹ xảo còn khá "non", phần nào thiếu những pha hấp dẫn vốn có của dòng phim chiến tranh sử thi, võ thuật... Tây Sơn hào kiệt là một bộ phim đáng xem trong dịp lễ 30.4 này.

Tây Sơn hào kiệt do hãng Lý Huỳnh phối hợp cùng hãng phim Thanh Niên sản xuất với sự góp mặt của các diễn viên: Lý Hùng, Thùy Lâm, NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSƯT Lý Huỳnh, Công Hậu, Mộng Vân... Phim quay trong gần 6 tháng với sự tham gia của hơn 40 diễn viên chính thứ, 15.000 lượt diễn viên quần chúng, 200 võ sư… Phim sử dụng đàn ngựa chiến hơn 100 con của trường đua Phú Thọ và trại ngựa Tư Niệm (TP.HCM) cùng 40 con voi Tây Nguyên cho các cảnh quay ở TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Bình Định, Buôn Ma Thuột, Huế… 5.000 bộ trang phục cùng chừng ấy đao kiếm được đặt riêng cho diễn viên đóng vai binh lính, 10 khẩu thần công được sản xuất dành cho những cảnh quay cận chiến. Tây Sơn hào kiệt sẽ khởi chiếu tại 25 rạp trên toàn quốc từ 30.4.2010.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.