Theo sự phát triển bình thường thì mai rùa sẽ tự lành sau 18 tháng. Nhưng trong suốt một năm rưỡi đó thì phải có vật gì che chắn tạm thời. Nhân viên kỹ thuật của Sở thú Paignton đã dùng giấy xốp và thạch cao để tạo hình một nắp che chắn, sau đó từ hình mẫu này người ta tạo ra một miếng vá bằng sợi thủy tinh với kích cỡ tương tự để gắn lên mai rùa che vết thương.
Loài rùa Aldabra có nguồn gốc từ vùng Aldabra Atoll, Ấn Độ Dương. Khi trưởng thành nó có thể nặng 227 kg, mai dài đến 122 cm và có thể sống qua 1 thế kỷ. Rùa Timmy năm nay đã được 23 tuổi và nặng 153 kg. Những con rùa Aldabra siêu lớn tại Sở thú Paignton là do người ta nhập lậu vào nước Anh hồi năm 1986, bị hải quan phát hiện, tịch thu nên đưa về đây.
Rùa Aldabra nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng của Hiệp hội bảo vệ môi trường tự nhiên thế giới. (Theo Dailymail)
Tạ Xuân Quan
Bình luận (0)