Kho báu 750 cổ vật bị đánh cắp được trả về Ý

08/06/2023 17:09 GMT+7

Cảnh sát nghệ thuật Carabinieri (Ý) vừa cho biết khoảng 750 cổ vật bị đánh cắp đã được cảnh sát thu lại từ nhà buôn đồ cổ khét tiếng người Anh Robin Symes và được trả về Ý sau cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ.

CNN dẫn nguồn tin từ Bộ Văn hóa Ý, các cổ vật trị giá gần 13 triệu USD sẽ được trưng bày tại bảo tàng Castel Sant'Angelo, thủ đô Rome như một phần của bộ sưu tập nghệ thuật bị đánh cắp đã tìm được đường về nhà.

Kho báu 750 cổ vật bị đánh cắp được trả về Ý - Ảnh 1.

Bức tranh cổ được Ý thu hồi

CNN

Số cổ vật "thuộc nhiều sản phẩm của nước Ý cổ đại và các hòn đảo", bao gồm "nhiều vật dụng đa dạng liên quan đến tang lễ, văn hóa, dân cư và công cộng… đặc biệt tập trung ở Etruria và Magna Graecia", theo tuyên bố của Bộ Văn hóa Ý.

Trong số cổ vật đang được phục hồi từ thời La Mã có một chiếc bàn ba chân bằng đồng của một gia đình quý tộc Etruscan, hai chiếc mũ đội đầu cho ngựa diễu hành, hai bức tranh tang lễ, tượng bán thân nam bằng đá cẩm thạch, nhiều phần khác nhau của tượng và đồ đồng, một bức tranh treo tường mô tả một ngôi đền nhỏ. Ngoài ra còn có các loại đá quý được khảm bằng vàng, bạc, đồng, cũng như xương và hổ phách...

Kho báu 750 cổ vật bị đánh cắp được trả về Ý - Ảnh 2.

Một số cổ vật từ London đưa về Ý được trưng bày tại bảo tàng Castel Sant'Angelo ở Rome

CNN

Các tác phẩm khác bao gồm vũ khí, quan tài, bình đựng tro cốt, đồ vật nghi lễ, đồ đạc bằng đồng và đá cẩm thạch, đồ trang trí...

Theo tuyên bố của Bộ Văn hóa Ý, số cổ vật này có nguồn gốc từ "các cuộc khai quật bí mật trên lãnh thổ Ý" và được Symes Ltd. - công ty thuộc sở hữu của Robin Symes, một nhà buôn đồ cổ - sở hữu một cách bất hợp pháp.

"Công ty luôn phản đối các nỗ lực thu hồi lặp đi lặp lại của cơ quan tư pháp Ý", Tổng chưởng lý Ý Lorenzo d'Ascia cho biết trong cuộc họp báo.

Robin Symes đã bán các cổ vật quý giá cho một số bảo tàng danh tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên vào năm 2016, một nhà kho ở Thụy Sĩ mà ông ta thuê bị trộm đột kích. 

Giờ đây ở tuổi 80, ông đã không nói chuyện với báo chí trong nhiều năm.

Trong phiên tòa xét xử Marion True, từng phụ trách bảo tàng J.Paul Getty, bị truy tố tội buôn bán cổ vật bất hợp pháp ở Ý vào năm 2005, Symes phủ nhận việc buôn bán tác phẩm nghệ thuật bất hợp pháp, nói rằng ông luôn được các cộng tác viên của mình đảm bảo về nguồn gốc của mọi tác phẩm nghệ thuật mà ông ta mua trên thị trường một cách hợp pháp.

Kho báu 750 cổ vật bị đánh cắp được trả về Ý - Ảnh 3.

750 món cổ vật hồi hương được thu giữ từ nhà buôn nghệ thuật người Anh Robin Symes

CNN

Robin Symes thường bị điều tra nhưng không bao giờ bị buộc tội.

Chuẩn tướng Vincenzo Molinese, chỉ huy đội cảnh sát nghệ thuật Carabinieri, cho biết thêm 71 cổ vật nữa, hiện đang ở Mỹ, sẽ được thu hồi trong vài ngày tới.

Việc thu hồi 750 đồ vật này đánh dấu một thành công khác trong nỗ lực của Ý nhằm phục hồi kho báu bị đánh cắp. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ý Gennaro Sangiuliano cho biết tại cuộc họp báo: "Việc khôi phục các di sản văn hóa bị đánh cắp trái phép là một trong những ưu tiên trong chương trình của tôi. Bảo vệ cổ vật cũng có nghĩa là ngăn chặn di sản của chúng ta bị cướp bóc bởi những kẻ lái buôn vô đạo đức".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.