Khó lường chiến sự ở miền đông Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
10/04/2022 08:31 GMT+7

Ukraine và phương Tây khẳng định Nga đang chuẩn bị tiến hành cuộc tiến quân lớn ở miền đông Ukraine.

Nga gia tăng pháo kích ?

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 9.4 khẳng định lực lượng nước này đã phá hủy một kho đạn dược tại căn cứ không quân Myrhorod thuộc miền trung Ukraine, theo Hãng tin Interfax. Ông Konashenkov còn nói rằng quân Nga đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 và một trực thăng Mi-8 thuộc không quân Ukraine trong cuộc tấn công căn cứ Myrhorod. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của ông Konashenkov.

Binh sĩ ủng hộ Nga lục soát nhà ở TP.Mariupol, Ukraine ngày 7.4

Reuters

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine ngày 9.4 cảnh báo Nga gia tăng pháo kích ở khu vực trong mấy ngày gần đây và đang tập trung lực lượng cho cuộc tiến công lớn, theo Reuters. Cùng ngày, CNN dẫn lời tướng Kyrylo Budanov, đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho rằng binh sĩ Nga đang tái tập hợp lực lượng ở tỉnh Belgorod (Nga) và có kế hoạch tiến quân vào TP.Kharkiv thuộc miền đông Ukraine. “Họ sẽ cố kiểm soát cho được TP.Mariupol và chỉ sau khi đạt được mục tiêu này, họ có thể cố tiến quân về phía (thủ đô) Kyiv”, ông Budanov dự đoán.

Xem nhanh: Ngày thứ 45 chiến sự Nga-Ukraine xảy ra những gì?

Tương tự, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh hôm qua cho hay chiến dịch quân sự của Nga tiếp tục tập trung vào vùng Donbass và tỉnh Mykolai thuộc đông nam Ukraine, với sự hỗ trợ của các đợt phóng tên lửa hành trình liên tục từ hải quân Nga. Còn theo một quan chức Lầu Năm Góc thông tin vào ngày 8.4, có dấu hiệu cho thấy Nga bắt đầu huy động lính dự bị và có thể đang tuyển hơn 60.000 người.

“Tình hình rất khó khăn”

Trong lúc chiến sự tiếp diễn, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8.4 khẳng định các mục tiêu của Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine đang đạt được ở trên chiến trường lẫn trong quá trình đàm phán, nên chiến dịch này có thể kết thúc trong tương lai có thể thấy trước, theo Hãng tin TASS.

Thủ tướng Anh bất ngờ đến thăm Ukraine

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8.4 cho rằng chiến sự Nga - Ukraine sẽ khó có thể kết thúc sớm. “Tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy một tình hình rất khó khăn ở Donbass trong vài ngày và vài tuần tới”, ông Macron phát biểu trên Đài phát thanh RTL. Ông cho rằng Nga sẽ không thể có bất kỳ nhượng bộ ngoại giao nào trong vài tuần tới cho đến giữa tháng 5 và lưu ý vào ngày 9.5, Moscow sẽ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2. Vì vậy, trong vòng 1 tháng nữa, Nga đang sắp xếp lại lực lượng và chuyển hướng sang miền đông nam Ukraine nhằm đạt được một số thắng lợi tại đây, theo CNN dẫn lời hai quan chức châu Âu.

Moscow cảnh báo về nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp Nga-Mỹ

Về phía Ukraine, nhà đàm phán Mikhail Podoliak ngày 8.4 nói rằng tình hình đã thay đổi vì người dân Ukraine bây giờ có phản ứng tiêu cực khi đề cập bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể có với Nga, theo Đài RT. Ông Podoliak cho rằng “điều quan trọng là thúc đẩy những điều kiện mà sẽ không cho phép Nga nghĩ tới việc tấn công Ukraine hay vượt qua biên giới”.

Thủ tướng Anh đến Kyiv

  • EU đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập tổ chức
Ảnh

Reuters tối qua (9.4) dẫn lời các quan chức Anh và Ukraine cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ngày 9.4 đã đến thủ đô Kyiv (Ukraine) và có cuộc gặp tổng thống chủ nhà Volodymyr Zelensky (ảnh). Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết cuộc gặp nhằm “thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine”. Bên cạnh đó, nội dung cuộc gặp còn thảo luận về sự hỗ trợ lâu dài của Anh đối với Ukraine, Thủ tướng Johnson đề ra một gói hỗ trợ tài chính và quân sự mới.

* Cũng vào ngày 9.4, Reuters đưa tin Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 8.4 đã cam kết cố gắng đẩy nhanh tiến độ gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) của Ukraine khi đến thăm thị trấn Bucha ở Ukraine, nơi binh sĩ Nga bị cáo buộc giết hại dân thường. Nga bác bỏ toàn bộ cáo buộc và gọi đây là hành động dàn dựng để bôi nhọ quân đội nước này.

Đông A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.