Khó xử lý sai phạm tại dự án Golden Palace?

Lê Quân
Lê Quân
16/05/2020 06:17 GMT+7

Báo cáo của UBND TP.Hà Nội cho hay đang gặp khó khăn trong việc xử lý khắc phục sai phạm, thu hồi lại đất, do hiện trạng dự án Golden Palace đã xây dựng xong, bán nhà cho các hộ dân vào ở ổn định.

UBND TP.Hà Nội mới có báo cáo gửi Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình theo chỉ đạo và than khó khắc phục sai phạm, thu hồi đất dự án chung cư Golden Palace (ở lô C3, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Q.Cầu Giấy, đã giao trái luật trước đó).
Theo UBND TP.Hà Nội, dự án Golden Palace ở địa chỉ trên do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường (Công ty Hoàng Cường) làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thiện, các hộ dân đã ở ổn định.
Tuy nhiên, trước đó, ngày 20.9.2019, Thanh tra Chính phủ kết luận việc UBND TP.Hà Nội thu hồi và giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu giá là vi phạm quy định của luật Đất đai 2003. Đáng chú ý, Hà Nội đã giúp doanh nghiệp biến dự án bãi đỗ xe thành chung cư thương mại Golden Palace.
Báo cáo của UBND TP.Hà Nội cho hay đang gặp khó khăn trong việc xử lý khắc phục sai phạm, thu hồi lại đất, do hiện trạng Công ty Hoàng Cường đã xây dựng xong công trình, bán nhà cho các hộ dân vào ở ổn định. Đồng thời, xin ý kiến Chính phủ về việc xử lý, khắc phục tồn tại, sai phạm tại dự án chung cư này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.