Trực thăng lên sao Hỏa

02/02/2015 00:00 GMT+7

Các kỹ sư thuộc Cơ quan quản lý hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) đang thiết kế mô hình máy bay trực thăng không người lái để thám sát sao Hỏa.

Các kỹ sư thuộc Cơ quan quản lý hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) đang thiết kế mô hình máy bay trực thăng không người lái để thám sát sao Hỏa.
NASA vẫn giữ ý định sẽ đưa người lên định cư trên sao Hỏa nên đã chuẩn bị khá kỹ từ chỗ ăn ở, robot trợ giúp và đến nay là trực thăng không người lái. Điều may mắn là các robot tự hành lâu nay vẫn làm tốt công việc thu thập dữ liệu để chuyển về trái đất, điều ít ai ngờ tới.
Nguyên mẫu của chiếc trực thăng không người lái này có phần thân chỉ nặng 2,2 kg nhưng sải cánh quạt đến 3,6 m. Chúng đã được thử nghiệm thành công trong buồng chân không kích cỡ gần 8 m để mô phỏng khi hoạt động trong vùng trời sao Hỏa.
Hãng tin UPI cho biết NASA tiếp tục thử nghiệm trực thăng này ngoài trời và đến năm 2020 khi gửi thêm robot tự hành lên sao Hỏa thì trực thăng cũng có thể được cho đi cùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.