Khoán xe công, Văn phòng UBND TP.HCM tiết kiệm hơn 700 triệu đồng/năm

02/05/2018 16:22 GMT+7

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay việc khoán xe công giúp Văn phòng UBND TP.HCM tiết kiệm 60% chi phí so với trước.

* Vụ "tòa yêu cầu chủ tịch UBND TP.HCM trả lại 10 kg vàng": Chờ giám đốc thẩm
Trưa 2.5, UBND TP.HCM tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4.2018 và 4 tháng đầu năm 2018.
Liên quan đến câu hỏi khoán xe công, Chánh văn phòng UBND TP.HCM  Võ Văn Hoan cho biết Văn phòng UBND TP.HCM là một trong 5 đơn vị thí điểm khoán xe công và việc khoán này tiết kiệm rất nhiều chi phí cho Văn phòng UBND TP.HCM dù người lao động làm việc liên quan bị giảm thu nhập.
Ông Hoan cho hay việc khoán xe công đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, con người, sử dụng phương tiện xe công, qua đó khuyến khích phát triển các loại hình phục vụ xe cho các cơ quan nhà nước.
Trước khi thực hiện thí điểm, mỗi năm văn phòng UBND TP.HCM tốn 1,3 tỉ đồng cho chi phí khấu hao, nhiên liệu, tài xế trả cho 6 xe (trong đó có 5 xe hết niên hạn sử dụng). Khi chuyển qua dịch vụ thuê, ước tính tổng chi phí thuê xe tốn 528 triệu đồng mỗi năm, tiết kiệm 60% chi phí so với trước.
Theo ông Hoan, chi phí cho người lao động làm những việc liên quan trung bình 12 triệu đồng/tháng thì khi chuyển qua công ty dịch vụ chỉ được trả khoảng 7,7 - 7,8 triệu đồng/tháng. Văn phòng UBND TP.HCM đã thuê dịch vụ bảo vệ, vệ sinh và đạt được hiệu quả cao. “100% cán bộ, nhân viên của UBND TP.HCM đều thống nhất chủ trương tinh giản biên chế”, ông Hoan nói.
Tại cuộc họp, bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính, cho biết từ ngày 1.5, TP.HCM thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung tại 3 sở ngành: Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Tài chính và Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cùng 2 quận, huyện là Q.Bình Thạnh và H.Bình Chánh (thí điểm đến 31.10.2018).
Theo quy chế thí điểm đã được UBND TP.HCM ban hành, các chức danh lãnh đạo không được sử dụng xe công đưa đón hằng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc, mà chỉ được đưa đón từ nơi làm việc đến nơi công tác.
TP.HCM đưa ra 2 phương thức khoán: khoán cố định theo ki lô mét với đơn giá khoán là 11 ngàn đồng/km; khoán cố định theo tháng với mức 19,8 triệu đồng/tháng/xe. Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm (kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ) của các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán.
Vụ ‘tòa yêu cầu chủ tịch UBND TP.HCM trả lại 10 kg vàng’: Chờ giám đốc thẩm
Trước chất vấn của báo chí về việc "tòa yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM trả lại 10 kg vàng" đã thu giữ trái phép của ông Phạm Duy Hiếu, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết: "UBND TP.HCM chưa nhận được bản án phúc thẩm, chỉ nhận được bản photo của đương sự gửi, nhưng tinh thần là vẫn chấp hành". 
“UBND TP.HCM đã hỏi bên thi hành án, tòa phúc thẩm là UBND TP.HCM phải thực hiện những gì, quy trình ra sao thì chưa nhận được trả lời. Về thủ tục giám đốc thẩm, UBND TP.HCM cũng đã hỏi Viện KSND Tối cao và các đơn vị liên quan, nhưng vài tháng qua vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cho đến giờ này UBND TP.HCM vẫn chưa nhận được yêu cầu thi hành án từ phía cơ quan có thẩm quyền”, ông Võ Văn Hoan giải thích.
“Quan điểm của UBND TP.HCM là nếu UBND TP.HCM làm sai thì UBND TP.HCM chấp hành đúng, đầy đủ các bản án. Giờ UBND TP.HCM đang xúc tiến thủ tục giám đốc thẩm. Nếu giám đốc thẩm quyết sao thì UBND TP.HCM chấp hành như thế, không có hành vi gì khác. Tinh thần của UBND TP.HCM là như vậy”, ông Võ Văn Hoan nói.
Trước đó, ngày 9.5.2014, UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng, tịch thu 10 kg vàng, đối với ông Phạm Duy Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Anh Phương) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu 
Quyết định này được ban hành sau khi Công an TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính từ việc phát hiện 10 kg vàng do ông Hiếu đang vận chuyển không phải do Việt Nam sản xuất. Ông Hiếu khởi kiện, yêu cầu tòa hủy quyết định xử phạt hành chính và tịch thu vàng của UBND TP.HCM.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.