Khoảng 40 vệ tinh sắp rơi khỏi quỹ đạo do bão mặt trời

Khánh An
Khánh An
10/02/2022 07:43 GMT+7

Hàng chục vệ tinh internet của hãng SpaceX được phóng lên hôm 3.2 có thể sẽ rơi khỏi quỹ đạo do gặp phải bão mặt trời.

Một cuộc phóng vệ tinh của SpaceX vào tháng 2

afp

Đài CNN ngày 10.2 đưa tin khoảng 40 vệ tinh Starlink của hãng SpaceX (Mỹ) dự kiến sẽ bị rơi khỏi quỹ đạo trái đất do được phóng lên ngay khi xảy ra một cơn bão mặt trời.

Vào ngày 3.2, SpaceX phóng lên 49 vệ tinh internet Starlink và giờ đây công ty đang lo ngại sẽ mất gần hết số này do gặp phải hiện tượng thời tiết không gian gây tác động lớn là bão mặt trời, còn gọi là bão từ.

Hiện tượng này xảy ra khi các dòng hạt mang điện phóng ra từ các vụ bùng nổ trên mặt trời tác động lên từ trường của trái đất. Trong trường hợp của SpaceX, cơn bão từ sẽ tác động đến khu vực của các vệ tinh Starlink mới nhất vừa được đưa lên quỹ đạo.

Vệ tinh Starlink trên quỹ đạo

Spacex

Bầu khí quyển tại đó bị tác động nên không thể giúp các vệ tinh hoạt động theo quỹ đạo dự kiến. Chưa rõ SpaceX có thể bị thiệt hại về tài chính đến mức nào, do hãng không công khai chi phí chế tạo vệ tinh Starlink, dù Chủ tịch Gwynne Shotwell của hãng vào năm 2019 cho biết chi phí thấp hơn nhiều so với mức 1 triệu USD/vệ tinh.

Các vệ tinh mà SpaceX phóng lên vào tuần trước dự kiến sẽ gia nhập vào hệ thống khoảng 2.000 vệ tinh Starlink đã được phóng lên, khi hãng đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh internet không gian trên toàn cầu.

Tỉ phú Elon Musk bác cáo buộc "gây tắc nghẽn" không gian bằng vệ tinh Starlink

SpaceX cho biết sẽ cần đến 42.000 vệ tinh nhằm cung cấp internet tốc độ cao và không bị gián đoạn. Tính đến tháng 1, dịch vụ này đã có khoảng 145.000 người dùng tại 25 nước.

Chưa rõ vì sao SpaceX vẫn phóng vệ tinh vào ngày 3.2, vì các chuyên gia đã biết trước về đợt bão mặt trời khi nó sắp xảy ra. Trước đó, từng có các cuộc phóng phải hoãn do thời tiết không gian không phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.