Khoảng 98% sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ có việc làm sau tốt nghiệp

17/09/2023 14:56 GMT+7

Theo ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT, Trường ĐH FPT Cần Thơ có khoảng 8.000 sinh viên với tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp 98%.

Ngày 17.9, Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng khóa 19 và khánh thành tòa nhà hiệu bộ Alpha.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT, cho biết Trường ĐH FPT Cần Thơ có khoảng 8.000 sinh viên với tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp 98%. Do mới thành lập phân hiệu năm 2018 nên thời gian qua, trường luôn phấn đấu đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo. Vì vậy, tòa nhà hiệu bộ Alpha đưa vào hoạt động có nhiều ý nghĩa để nhà trường ngày càng hoàn thiện môi trường học tập trải nghiệm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Khoảng 98% sinh viên Trường ĐH FPT Cần Thơ có việc làm sau tốt nghiệp - Ảnh 1.

Tòa nhà hiệu bộ Alpha có 136 phòng học và phòng chức năng

THANH DUY

Theo đó, tòa nhà hiệu bộ Alpha có tổng diện tích sàn xây dựng gần 25.000 m2. Kết cấu gồm 1 tầng bán hầm, 9 tầng nổi và tum thang có mái che. Công trình có kiến trúc mặt đứng, thiết kế đồng điệu với tổng thể các tòa nhà khác và lấy ý tưởng chính từ họa tiết Penrose. Quy mô gồm 136 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên. Tòa nhà được kỳ vọng sẽ góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực số nhạy bén với cuộc cách mạng 4.0, giỏi về khoa học - công nghệ, qua đó cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho ĐBSCL.

Dịp này, Trường ĐH FPT Cần Thơ đã trao học bổng Nguyễn Văn Đạo cho 30 sinh viên (giá trị suốt 4 năm học). Trong đó, 19 sinh viên nhận học bổng 50%, 7 sinh viên nhận học bổng 70% và 4 sinh viên nhận học bổng 100%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.