Khoảnh khắc ấn tượng từ hành trình nước sạch cộng đồng

19/03/2015 07:25 GMT+7

Chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2014 đã diễn ra với nhiều hoạt động góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng.

Chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2014 đã diễn ra với nhiều hoạt động góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng. Chỉ riêng website www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đã thu hút được gần 170.000 lượt cam kết tiết kiệm nước (số liệu tính đến ngày 01/03/2015). Đồng thời, chương trình vẫn tiếp tục hành trình nước sạch, góp phần mang nước sạch đến cho những cộng đồng dân cư gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Ngày 22/3/2014, buổi Lễ khởi động chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2014 với chủ đề “Cùng hành động” đã đón nhận hơn 400 sinh viên đến từ các trường đại học và gần 300 tình nguyện viên là nhân viên Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) và các công ty bạn trên địa bàn TP.HCM.
 
Chương trình nhận được hơn 1.000 chữ ký cam kết đồng hành chỉ trong một buổi sáng khởi động chương trình
VBL cũng lần lượt thực hiện chương trình hành động vì môi trường tại các tỉnh, thành
phố khác có văn phòng và nhà máy của công ty như Cần Thơ, Tiền Giang, Quảng Nam…
với nhiều hoạt động phong phú.
TNV tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tham gia phát tờ rơi tuyên truyền và kêu gọi người dân
địa phương cùng cam kết tiết kiệm nước.
Thông điệp của chương trình còn được lan tỏa qua các hoạt động trực tuyến.
Chỉ trong một thời gian ngắn, website www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn
đã nhận được lần lượt 27.350, 27.000 và 58.011 lượt cam kết của cộng đồng mạng,
góp phần đẩy nhanh con thuyền nước sạch đến với các địa phương tương ứng
gồm Quảng Nam, Tiền Giang và Đà Nẵng.
 
Với sự chung tay cam kết của cộng đồng, VBL đã trao các khoản tài trợ với tổng trị giá
900.000.000 đồng cho 3 công trình nước sạch tại thôn Ganil (Tây Giang, Quảng Nam),
tại Ấp 1 (Cai Lậy, Tiền Giang) và thôn Phú Thượng (Hòa Vang, Đà Nẵng)
Hệ thống xử lý nước và đường ống dẫn vừa được khánh thành ngày 22/1/2015 đã giúp mang
nguồn nước đến với hàng trăm hộ dân Cơ Tu thôn Ganil
Sử dụng nguồn nước từ công trình mới tại Tiền Giang, anh Lê Hoàng Ân (Ấp 1, xã Thạnh Lộc)
chia sẻ: “Bao lâu nay chúng tôi chỉ mong có được nước sạch thế này và tận bây giờ mới
thật sự yên tâm dùng nước mà không phải nơm nớp lo lắng
cho sức khỏe gia đình, nhất là bọn trẻ.”
 
Khép lại năm 2014 với nhiều kết quả thiết thực, chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2015 sẽ được công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) tiếp tục thực hiện với chủ đề kêu gọi “Tôi không phí nước sạch”. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chương trình tại website www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và fanpage www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui.
Bắt giám đốc bán hóa đơn khống trị giá hàng trăm triệu đồng (TNO) Một giám đốc công ty ở Quảng Nam bị bắt khẩn cấp do cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời lập thêm công ty cho vợ để xuất bán hóa đơn qua lại.   Chiều nay 18.3, Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết PC46 đã bắt khẩn cấp Huỳnh Đức Thanh (42 tuổi, trú tại khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Huỳnh Đức Thanh làm Giám đốc Công ty TCT (đóng tại phường Tân Thạnh), được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng trăm triệu đồng.  Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2012 và 2013, Huỳnh Đức Thanh đã xuất khống 37 hóa đơn giá trị gia tăng cho 5 công ty đóng tại Quảng Nam, với  tổng số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn hơn 600 triệu đồng, cùng 10% thuế giá trị gia tăng (hơn 60 triệu đồng). Ngoài ra, Thanh còn lập Công ty TNHH một thành viên Phương Dung, để vợ đứng tên làm giám đốc. Giữa công ty của Thành (Công ty TCT) và công ty của vợ (Công ty Phương Dung) cũng đã xuấy bán khống 40 hóa đơn giá trị gia tăng trong giai đoạn 2012-2013, dù cả hai công ty không có hoạt động mua bán hàng hóa. PC46 Công an Quảng Nam đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Huỳnh Đức Thanh và đang mở rộng điều tra. H.X.Huỳnh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.