Khởi công xây dựng ‘cột mốc biên giới về tâm linh’

18/06/2014 00:49 GMT+7

Sáng 17.6, tại P.Ka Long, TP.Móng Cái (Quảng Ninh), T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ động thổ xây dựng chùa Xã Tắc.

Chùa được xây dựng trong quần thể di tích đền Xã Tắc và cột mốc biên giới 1368, cạnh bờ sông Ka Long, sát biên giới Việt - Trung. Chùa dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, mặt hướng ra phía biển với kiến trúc tổng thể theo thế “Phật tọa dân an” gồm hệ thống: Tam bảo thờ Phật, nhà Tổ thờ Trúc Lâm tam tổ và bảo tháp thờ Phật. Theo Đại đức Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng chùa Xã Tắc không những sẽ hoàn thiện thiết chế văn hóa đền - chùa truyền thống của người Việt mà còn là xây dựng “cột mốc chủ quyền biên giới về tâm linh” của đất nước. Kinh phí xây dựng chùa Xã Tắc khoảng 15 tỉ đồng, dự kiến huy động từ các nguồn xã hội hóa. Tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng gửi thông điệp cho Giáo hội Phật giáo Trung Quốc, thông báo những việc làm sai trái của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên biển Đông.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.