Khởi động trồng hàng trăm ha rừng nơi đầu nguồn sông Thạch Hãn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/03/2023 18:11 GMT+7

Công ty TNHH xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam khởi động sự kiện trồng rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn và đặt mục tiêu trong năm 2023 sẽ phối hợp trồng 300 ha rừng ở Quảng Trị, Quảng Bình.

Ngày 24.3, Công ty TNHH xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam (VARS) phối hợp Phòng NN-PTNT H.Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức lễ khởi động dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn. Đây là sự kiện khởi động cho chương trình "Góp một cây để có rừng" năm 2023 và hưởng ứng nhân ngày quốc tế về rừng.

Khởi động trồng hàng trăm ha rừng nơi đầu nguồn sông Thạch Hãn - Ảnh 1.

Lễ khởi động được tổ chức ở khu đồi trọc tại thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị)

NGUYỄN PHÚC

Địa điểm được lựa chọn là 5 ha đất trọc tại thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa) đầu nguồn sông Thạch Hãn, nơi chịu nhiều tác động của thiên tai, đặc biệt là các vụ sạt lở nghiêm trọng. 

Trong khuôn khổ sự kiện, VARS đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng NN-PTNT H.Hướng Hóa với mục tiêu trồng ít nhất 100 ha rừng cây bản địa trong năm 2023. 

Cũng tại sự kiện này, Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay và Công ty TNHH Công nghệ Gia đình (FTECH) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trồng khoảng 11,7 ha rừng tại H.Hướng Hóa năm 2023.

Khởi động trồng hàng trăm ha rừng nơi đầu nguồn sông Thạch Hãn - Ảnh 2.

Tại sự kiện, 2 doanh nghiệp cam kết tài trợ trồng 11,7 ha rừng tại Hướng Hóa

NGUYỄN PHÚC

Tiến sĩ Ngô Văn Hồng, Phó giám đốc VARS, cho biết mục tiêu trong năm 2023, VARS sẽ trồng 200 ha rừng tại Quảng Trị và 100 ha tại Quảng Bình. 

"Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2027, VARS sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành 1.000 ha cây bản địa góp phần phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế tác động biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi dãy Trường Sơn", tiến sĩ Hồng nói.

Khởi động trồng hàng trăm ha rừng nơi đầu nguồn sông Thạch Hãn - Ảnh 3.

Tiến sĩ Ngô Văn Hồng, Phó giám đốc VARS (thứ 2 từ phải sang), hướng dẫn người dân địa phương cách trồng rừng

NGUYỄN PHÚC

Khởi động trồng hàng trăm ha rừng nơi đầu nguồn sông Thạch Hãn - Ảnh 4.

Trẻ em tham gia trồng rừng tại sự kiện

NGUYỄN PHÚC

Được biết, trong năm trồng rừng 2021 và 2022, VARS trồng được 313,9 ha tại 3 tỉnh Sơn La, Quảng Trị và Quảng Bình (tương đương với 388.784 cây giống bản địa như lim, dổi, huỷnh, vàng tim, re, lát, xoan).

Bằng thông điệp gửi tới cộng đồng "Góp một cây để có rừng", tính tới ngày 21.3, VARS đã nhận được 2.728 lượt đóng góp (2.708 lượt đóng góp cá nhân và 20 lượt đóng góp của tổ chức) với tổng số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.