Khởi kiện vì bị “phân biệt chủng tộc” về thuốc Covid-19

13/02/2022 14:45 GMT+7

,Hai người đàn ông da trắng tại TP. New York (Mỹ) tuần này khởi kiện cơ quan y tế của thành phố và tiểu bang vì đặt ra tiêu chuẩn phân phối thuốc trị Covid-19 “phân biệt chủng tộc” đối với họ.

Theo tờ New York Post, do nguồn kháng thể đơn dòng và thuốc kháng vi rút dạng viên có hạn, nên cơ quan y tế khuyến cáo nên phân phát cho bệnh nhân dựa trên các yếu tố gồm tuổi tác, tình trạng tiêm chủng, tình trạng bệnh và sắc tộc.

Lọ thuốc kháng thể Covid-19 của AstraZeneca

AFP

Theo đó, những người không phải là người da trắng, hoặc là người gốc Latinh, nên được xem là nhóm ưu tiên vì họ chịu sự bất bình đẳng xã hội và y tế có hệ thống trong thời gian dài, do đó có nhiều nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Phía nguyên đơn cho rằng việc này không có cơ sở khoa học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.