Khơi mạch nguồn từ lịch sử

16/01/2009 23:17 GMT+7

Ngày 16.1 tại Hà Nội đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

6 tháng và gần 150 tác phẩm dự thi

Thực hiện Đề án Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật và hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, giai đoạn 2008 -2010 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động và chỉ đạo, tháng 4.2008, Cục Điện ảnh đã tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh.

Sau 6 tháng tổ chức và phát động cuộc thi, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho các đoàn văn nghệ sĩ, đến hết tháng 9.2008, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 79 kịch bản phim truyện, trong đó có những kịch bản dài tập; 29 kịch bản phim tài liệu - khoa học và 35 kịch bản phim hoạt hình. Các tác giả tham dự cuộc thi kịch bản gồm các nhà văn, nhà biên kịch chuyên nghiệp, người viết không chuyên ở khắp các miền đất nước và ở nhiều lứa tuổi; đặc biệt, có tác giả ở tuổi ngoài 80 như cụ Lê Khôi (Hội viên Hội Điện ảnh VN, sống tại Đà Nẵng) đã gửi tới cả ngàn trang viết cho nhiều kịch bản phim truyện lịch sử.

Đầu tư, nghiên cứu kỹ cho đề tài lịch sử

Các kịch bản tham dự cuộc thi nhìn chung đáp ứng được tiêu chí, mục đích cuộc thi đã đặt ra. Nhiều kịch bản phim truyện viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những giai đoạn lịch sử khác nhau; nhiều kịch bản phim truyện lịch sử có đề tài Thăng Long - Hà Nội được các tác giả đầu tư nghiên cứu nghiêm túc và viết kỹ; mang đề tài đương đại, phản ánh xã hội đổi mới, phát triển, mang âm hưởng thời đại Hồ Chí Minh cũng được nhiều tác giả đề cập. Kịch bản phim tài liệu, khoa học và hoạt hình cũng được nhiều tác giả chăm chút đầu tư, có những phát hiện và sáng tạo riêng. Tuy nhiên, ở cả bốn loại hình kịch bản phim truyện, tài liệu, khoa học và hoạt hình, Ban tổ chức cũng nhận được một số kịch bản chưa đáp ứng đúng tiêu chí và mục đích của cuộc thi, một số kịch bản tác giả chưa có kinh nghiệm thể hiện nên chưa gọi được là một kịch bản hoàn chỉnh...

Nhiều tác giả chuyên nghiệp hưởng ứng tham gia và đoạt các giải cao như nhà văn Chu Lai, nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, nhà biên kịch, đạo diễn Văn Lê, nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (Giám đốc Hodafilm), nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc... là một tưởng thưởng xứng đáng, ghi nhận giá trị các tác phẩm đoạt giải. Bất ngờ trong thể loại phim tài liệu, tác giả Kiều Vượng chính là người nhiều năm về trước cũng đã đoạt giải cao ở thể loại phim truyện trong một cuộc thi kịch bản do Cục Điện ảnh tổ chức với kịch bản Chở đá lên núi, sau đó đã được đạo diễn Trần Lực làm phim truyện nhựa với cái tên Hai Bình làm thủy điện.

Khép lại một cuộc thi lớn

Sáng tác kịch bản về đề tài lịch sử nói chung và đề tài Thăng Long – Hà Nội nói riêng cũng như sáng tác về đề tài Hồ Chí Minh và thời đại của Người là tình cảm thiêng liêng, là khát vọng nung nấu của rất nhiều tác giả nhưng cũng là mảng đề tài rất khó, lại càng khó hơn khi muốn thể hiện chân thực, cảm động và có tầm vóc... Khép lại một cuộc thi lớn, cũng đồng thời mở ra một cơ hội mới cho các nhà làm phim từ mạch nguồn kịch bản này, có quyền hy vọng vào những phim về đề tài lịch sử có giá trị trong thời gian không xa.

Nhận xét về cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – NSND Lê Tiến Thọ, cho biết: “Gần 150 tác phẩm với nhiều hình tượng nhân vật, nhiều phong cách thể hiện đã làm nên bức tranh toàn cảnh nối dài từ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội cho đến thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ hôm nay. Nếu như có phép mầu để các nhân vật bước ra từ trong các trang kịch bản thì chắc chắn chúng ta sẽ hết sức ngưỡng mộ, khâm phục biết bao thế hệ người Việt Nam đã cần cù làm lụng, đã kiên cường hy sinh để xây dựng nên giang sơn đất Việt ngày nay.

Cục Điện ảnh sẽ nhanh chóng đưa các kịch bản đoạt giải vào sản xuất phim để có những tác phẩm điện ảnh xuất sắc chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2010) và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (2011). Và cũng từ điểm xuất phát dồi dào tiềm lực này, điện ảnh Việt Nam sẽ có tiền đề xây dựng một định hướng lâu dài cho việc sản xuất, phổ biến phim về đề tài danh nhân”.

Kịch bản phim truyện: Giải nhất: Long thành cầm giả ca - Văn Lê; giải nhì: Nhìn ra biển cả - Nguyễn Thị Hồng Ngát, Những người viết huyền thoại - Trần Anh Dũng, Nguyễn Thế Thành; giải ba: Lê Thánh Tông – Thăng Long huyền thoại - Trịnh Thị Anh Thư, Quyết đấu giữa sương mù - Chu Lai, Nhà tiên tri - Hoàng Nhuận Cầm.

Kịch bản phim tài liệu: Giải nhất: Nguyên liệu - Kiều Vượng ; Giải nhì: Người thắp lửa - Nguyễn Như Vũ, Con đường gốm sứ - Trung Phương.

Kịch bản phim khoa học: Giải nhất: Không có, Giải nhì: Bước đi của cách mạng xanh - Nguyễn Thu Tuyết.

Kịch bản phim hoạt hình: Giải nhất: Đinh Bộ Lĩnh - Đoàn Triệu Long, giải nhì: Thánh Tản Viên - Vũ Thị Diệp, Chiếc vé đặc biệt - Điệp Vân.

Lê Thị Thái Hoà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.