Khởi tố 2 bị can đưa người trốn sang Campuchia

09/07/2022 06:06 GMT+7

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bị can để điều tra về hành vi đưa người trốn sang Campuchia .

Ngày 8.7, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Bảo (37 tuổi) và Trần Công Trung (62 tuổi, cả hai đều ngụ H.Bến Cầu, Tây Ninh), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, sáng 3.7, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu vực hai bên cánh gà CKQT Mộc Bài, lực lượng Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài phát hiện và bắt giữ khi Bảo tổ chức đưa chị L.H.X.A (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) trèo tường từ trong khu vực luồng xuất cảnh của xe container để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bảo khai nhận cùng với Trung tổ chức cho chị A. xuất cảnh trái phép. Lực lượng biên phòng đã chốt chặn và bắt giữ Trung khi người này đang vận chuyển hành lý cho chị A. sang Campuchia. Cả hai khai nhận tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia với tiền công 5 triệu đồng. Riêng chị A. cho hay đang tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm.

Trong khi đó, Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài cho biết đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ và ngăn chặn 12 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, trong đó có nhiều người Trung Quốc.

Theo đó, lúc 0 giờ ngày 7.7, tại khu vực gần cột mốc 175/5, thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình (TX.Trảng Bàng), lực lượng biên phòng phát hiện ô tô 61K -089.20 đang lưu thông trên đường biên giới có dấu hiệu khả nghi nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe lúc này có 7 người đàn ông (gồm 4 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam). Những người này thừa nhận đang tìm đường vượt biên sang Campuchia. Còn tài xế khai được thuê chở số người trên từ cầu Đồng Nai đến biên giới với giá 2,5 triệu đồng.

Lừa bán lao động qua Campuchia: nhằm vào người trẻ, lôi kéo qua mạng xã hội

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, trên khu vực biên giới giữa 2 cột mốc 170/4 và 170/5, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (H.Bến Cầu), các chiến sĩ Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài tiếp tục phát hiện và giữ 5 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Nhóm người này khai nhận là người dân tỉnh Nghệ An (2 người), Thái Bình, Điện Biên và Hải Dương, trước đó đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm nhưng sau đó trốn về lại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.