Khởi tố 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

21/10/2021 11:51 GMT+7

3 đối tượng bị Bộ đội biên phòng Lạng Sơn khởi tố hình sự có hành vi tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thu phí 5,5 triệu đồng/người, bất chấp quy định cấm trong phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 21.10, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đã ký quyết định khởi tố hình sự 5 đối tượng có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đối tượng Vũ Văn Thắng bị bắt giữ về hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Vi Toàn

Các đối tượng bị khởi tố hình sự gồm: Nông Văn Hòa (29 tuổi; trú tại xã Hữu Liên, H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn); Vũ Văn Thắng (23 tuổi; trú tại xã Tân Mỹ, H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn); và Vũ Bá Toàn (28 tuổi; trú tại thị trấn Sơn Dương, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Bộ đội biên phòng Lạng Sơn bắt giữ

Vi Toàn

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20.10, tổ công tác của Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiệt bắt quả tang nhóm 8 người, trong đó có 3 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, 3 người Việt Nam là Nông Văn Hoà, Vũ Văn Thắng và Vũ Bá Toàn khai nhận đã tổ chức cho nhóm 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực 1092 thôn Bản Lầu, xã Tân Thanh, H.Văn Lãng để giao cho 1 người Việt Nam khác. Khi nhập cảnh trót lọt qua biên giới, mỗi người Trung Quốc phải trả cho nhóm 3 người này 5,5 triệu đồng.

Nhóm người Trung Quốc này khai bước đầu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tìm cách sang Lào, Campuchia để tìm việc làm.

Sau khi ra quyết định khởi tố hình sự, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao tài liệu, tang vật liên quan và các đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra.

Cũng theo thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, trong 8 tháng đầu năm, các đơn vị biên phòng đã chủ trì triển khai 7 kế hoạch và 8 chuyên án xử lý 450 vụ với 7.042 đối tượng có liên quan đến hành vi tham gia hoặc tổ chức các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó có 17 vụ với 34 đối tượng bị khởi tố hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.