Khởi tố, bắt giam băng bắt cóc, đòi nợ thuê

11/08/2010 23:33 GMT+7

Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an (thường trực phía Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản, đồng thời bắt giam 5 bị can để điều tra mở rộng vụ án.

Từ hồ sơ trinh sát

Tháng 6.2010, trinh sát Phòng 4 Cục CSHS phía Nam phát hiện Nguyễn Văn Hùng (tức Hùng “trắng” 44 tuổi, quê Tiên Lãng, Hải Phòng) cùng hàng loạt đàn em lộng hành ở khu vực ngoại thành TP.HCM như Q.12, Hóc Môn... với nghề đòi nợ thuê, bảo kê nhà hàng và đang âm mưu bắt cóc con nợ theo hợp đồng đòi nợ thuê giúp ông Lê Trọng Nam (ngụ Q.Bình Thạnh) số tiền 2,5 tỉ đồng và 30 lượng vàng.

Từ lời giới thiệu của người đàn bà tên Vân ở Q.2, ông Nam gặp Nguyễn Văn Danh (32 tuổi, ngụ Kiến Thụy, Hải Phòng, có tiền án về tội giết người) là đàn em của Hùng “trắng” (một đối tượng cầm đầu một băng khoảng 40 đến 50 tên chuyên sống bằng nghề đòi nợ thuê và bảo kê nhà hàng). Ông Nam làm giấy ủy quyền cho băng của Hùng “trắng” theo hợp đồng ăn chia: đòi được 1 tỉ đồng, băng của Hùng “trắng” được hưởng 200 triệu đồng. Có “giấy ủy quyền” trong tay, lập tức Hùng “trắng” chỉ đạo Danh cùng đàn em là Đỗ Xuân Kiên, 38 tuổi và Đinh Sĩ Sơn, 41 tuổi (đều ngụ Kiến Thụy, Hải Phòng) đến nhà ông Năng (con nợ) ép lên xe ô tô rồi đưa đến một khách sạn ở Q.Bình Thạnh để đánh đập đòi phải trả nợ nếu không sẽ mất mạng... Cứ như vậy trong tháng 7.2010, tổng cộng nhóm này bắt cóc ông Năng 3 lần, một lần đưa xuống nhà người quen ở Q.2 và một lần đưa đến một quán cà phê ở Q.12 giam giữ suốt một ngày đêm đánh đập, gí súng, roi điện vào đầu ép ông Năng trả nợ.

Bắt khẩn cấp

Mặc dù nạn nhân không gửi đơn thư tố cáo nhưng được trinh sát báo cáo rõ vụ việc, nhận định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, nếu không kịp thời triệt phá thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân của băng tội phạm này nên đại tá Nguyễn Tri Phương (Phó cục trưởng) quyết định bắt khẩn cấp những đối tượng cầm đầu.

Ngày 31.7, hai tổ công tác từ TP.HCM tức tốc ra Hải Phòng bắt khẩn cấp Đinh Sĩ Sơn tại nhà y ở xã Đại Hà, H.Kiến Thụy. Từ lời khai của Sơn, sáng 2.8 Đỗ Xuân Kiên cũng bị bắt gọn tại nhà (Kiên cư trú cùng xã với Sơn).

Riêng Hùng “trắng” khi biết đàn em bị bắt ở Hải Phòng, Hùng (đang cư trú ở KP7, P.Hiệp Thành, Q.12) nhanh chân bỏ trốn nhưng không qua mắt được trinh sát. Sau một đêm trốn vào một khách sạn ở Q.Gò Vấp, Hùng “trắng” di chuyển về Q.12 ở khách sạn Kim Tuyến (nằm ở P.Tân Thới Hiệp). Trưa 2.8, hai tổ công tác do thượng tá Trần Văn Quảng (Phó phòng 4) chỉ huy đã ập vào bắt gọn Hùng “trắng” tại phòng. Khám xét khẩn cấp nhà Hùng “trắng” ở KP7, P.Hiệp Thành, trinh sát thu giữ được 1 khẩu súng K59 bằng nhựa và 6 viên đạn thật; một số đạn của loại súng bút. Riêng lái xe riêng của Hùng “trắng” tàng trữ 4 hộp xịt hơi cay cũng bị thu giữ để làm rõ. Từ lời khai của các đối tượng, ông Lê Trọng Nam cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Còn Danh biết không thể thoát đã khôn ngoan đến trụ sở Cục CSHS đầu thú. Hiện cả 5 đối tượng trên đều bị khởi tố về cùng 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.