Hôm qua thượng tá Nguyễn Văn Nông, Trưởng phòng PC15 Công an TP Hà Nội cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can (cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ) đối với bà Hoàng Thị Thu Hà, nguyên Giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tổng công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, HĐQT và Ban giám đốc SJC đã thành lập tổ kiểm tra và phát hiện việc thất thoát số tiền hàng chục tỉ đồng tại chi nhánh miền Bắc của SJC. Theo nguồn tin riêng PV Thanh Niên, số tiền thất thoát mà bà Hoàng Thị Thu Hà gây ra khoảng 19 tỉ đồng.
Kết quả kiểm tra tại SJC miền Bắc cũng cho thấy bà Hà có rất nhiều sai phạm trong quản lý tài chính. Chẳng hạn, ngày 28.12.2007, thủ kho kiêm thủ quỹ Lê Thị Thu Hà xuất quỹ tiền mặt của chi nhánh 7 tỉ đồng nộp vào tài khoản cá nhân của bà Hoàng Thị Thu Hà mở tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á tại Hà Nội, việc này do Giám đốc Hoàng Thị Thu Hà yêu cầu. Số tiền này chỉ được phản ánh trong sổ xuất nhập, thu chi tiền vàng của Lê Thị Thu Hà mà không có chứng từ hạch toán và phản ánh trong sổ quỹ tiền mặt theo quy định của chi nhánh. 3 ngày sau phi vụ này, theo lệnh chi của bà Hà, thủ quỹ kiêm thủ kho đã rút từ tài khoản cá nhân của bà Hà 6 tỉ đồng nộp trả tiền hàng cho SJC. Số tiền 1 tỉ đồng còn lại, bà Hoàng Thị Thu Hà sử dụng để mua nhà.
Tiếp tục làm rõ, cơ quan điều tra còn phát hiện ngày 21.1.2008, ông Ưng H. ở Q.3, TP.HCM, là người quen của một cán bộ Phòng Kinh doanh SJC, có gửi số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà Hà với mục đích nhờ chuyển giúp cho người quen tại Hà Nội. Thế nhưng, bà Hà không rút 400 triệu từ trong tài khoản của mình mà yêu cầu thủ quỹ chi nhánh SJC miền Bắc xuất từ quỹ của chi nhánh 400 triệu đồng để chuyển đi... Đáng lưu ý, trong thời gian làm lãnh đạo Chi nhánh SJC miền Bắc, bà Hà còn dùng danh nghĩa của doanh nghiệp nhà nước để huy động vốn từ bên ngoài.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Lưu Quang Điền, Phó tổng giám đốc Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, nhận xét: "Hơn chục năm làm việc cùng Hoàng Thị Thu Hà, tôi nhận thấy đây là con người có năng lực tốt, không có điều tiếng khi đảm nhận vị trí trưởng nhóm kế toán của Công ty CP SJC Hà Nội. Đáng tiếc là sau khi chị Hà sang làm lãnh đạo của chi nhánh SJC miền Bắc thì lại xảy ra chuyện".
Trên thực tế, sự tồn tại của Chi nhánh SJC miền Bắc đặt tại Hà Nội và Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Hà Nội đã gây thắc mắc cho nhiều khách hàng của SJC. Có thực sự cần thiết phải duy trì 2 hệ thống khác nhau trên địa bàn Hà Nội? Liệu việc thành lập chi nhánh có gây thêm khó khăn về mặt quản lý, dẫn đến lỗ hổng để Giám đốc chi nhánh SJC miền Bắc Hoàng Thị Thu Hà gây ra sự “biến mất” hàng chục tỉ đồng? Có ý kiến cho rằng việc đã có công ty cổ phần của SJC tại Hà Nội sau đó lại lập thêm chi nhánh miền Bắc thực chất là "bán thương hiệu"? Đây là những nghi vấn mà các cơ quan chức năng cần làm rõ...
Lê Tùng
Bình luận (0)