Khởi tố hai vụ vận chuyển động vật quý hiếm

26/02/2015 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

(TNO) Ngày 26.2, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.

Bị khởi tố vì vận chuyển động vật quý hiếmMột trong hai vụ vận chuyển động vật quý hiếm bị lực lượng kiểm lâm Phong Nha phát hiện - Ảnh: Hạt Kiểm lâm cung cấp
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm cho biết, ngày 4.11.2014, tại Km 12 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng phát hiện Đoàn Xuân Hòa (33 tuổi, quê ở thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) chạy xe máy mang biển số 73N1-7340 chở 1 con voọc Hà Tĩnh đã chết, có trọng lượng 8 kg nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Đến ngày 6.1.2015, tổ Kiểm lâm cơ động phát hiện 3 người gồm: Lê Xuân Hiền (38 tuổi), Nguyễn Văn Thực (38 tuổi), Nguyễn Quang (42 tuổi, cùng ở thôn 3 Xuân Trạch, Bố Trạch) gùi 3 bao lác đi từ trong rừng ra tại đường mái cây Gọ (khu vực Xai - Vực Trô, xã Xuân Trạch).
Lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra các bao lác và phát hiện có chứa 52 kg thịt, da, xương, đầu, nội tạng và chân động vật rừng được xác định của sơn dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.