Khởi tố kế toán trường tiểu học tham ô hơn 400 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/07/2023 17:03 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhi, kế toán Trường tiểu học Phong Tân, để điều tra về hành vi tham ô tài sản hơn 400 triệu đồng.

Ngày 19.7, trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phong Tân (TX.Giá Rai, Bạc Liêu) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Hồng Nhi (37 tuổi, kế toán Trường tiểu học Phong Tân), để điều tra về hành vi tham ô tài sản

Bị can Nguyễn Hồng Nhi được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Theo thầy Duy, bà Nhi có hành vi tham ô của nhà trường hơn 400 triệu đồng. Thầy Duy đã đi vay mượn tiền của nhiều người, tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả thay cho bà Nhi vì sợ liên đới trách nhiệm là người đứng đầu.

Trước đó, ngày 27.12.2022, Kho bạc Nhà nước TX.Giá Rai phát đi thông báo về việc Trường tiểu học Phong Tân không đủ kinh phí chi trả lương tháng 12.2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, do rút tiền vượt dự toán.

Sau khi nhận thông tin, Phòng GD-ĐT TX.Giá Rai phối hợp UBND xã Phong Tân làm việc với Trường tiểu học Phong Tân. Tại buổi làm việc, bà Nhi cho biết do chuyển nhầm chứng từ nhiều lần nên vượt dự toán chi và hứa nộp lại tiền để đủ kinh phí chi lương tháng 12.2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

Tuy nhiên, khi lãnh đạo Phòng GD-ĐT kiểm tra thì phát hiện các chứng từ đã chuyển là chứng từ khống, tức bà Nhi chuyển khống để lấy tiền. Sau đó, Phòng GD-ĐT xin ý kiến UBND TX.Giá Rai chuyển vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai để điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Nhi để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.