Khởi tố nghi phạm bắt cóc, uy hiếp nhiều con tin

26/04/2016 14:32 GMT+7

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với nghi phạm bắt cóc, khống chế nhiều con tin xảy ra trên địa bàn vào ngày 17.4.

Theo thượng tá Trần Văn Khang, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), nghi phạm bị khởi tố, bắt tạm giam là Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu). Nghi phạm Sơn bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17.4, Sơn đi bộ ra bờ đê thuộc xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu) xin đi nhờ xe máy của anh Lê Hồng Hoàng (24 tuổi, trú cùng xóm). Khi xe chạy đến cầu Diễn Kim (thuộc xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu), Sơn dí kéo sắt vào cổ anh Hoàng và nói: “Mày đi đi không tao đâm mày chết” nên anh Hoàng phải chở Sơn đi từ xã Diễn Kim sang xã Diễn Vạn qua xã Diễn Kỷ rồi về xã Diễn Ngọc (đều thuộc huyện Diễn Châu).
khong-che
Sơn cầm dao và kéo khống chế anh Nguyễn Văn Quảng Ảnh: Phạm Đức
Khi đi qua xóm Hồng Hiền (xã Diễn Ngọc), Sơn giành lái với anh Hoàng nên xe đâm vào ô tô 4 chỗ đang chạy theo chiều ngược lại, khiến cả 2 ngã xuống đường. Sơn vùng dậy, bỏ chạy được một đoạn thì gặp nữ sinh Nguyễn Thị Yến (18 tuổi, trú tại xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi học về nên chặn lại cướp xe. Lấy xe đạp điện đi được một đoạn, Sơn bị ngã xuống đường, nên bỏ xe lại, rồi bỏ chạy.
Khi chạy qua xóm Hồng Yên (xã Diễn Ngọc), Sơn gặp chị Trần Thị Tài (trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) đang điều khiển xe máy chở con trai là cháu Đậu Văn Phong (3 tuổi). Sơn cầm kéo dí vào má cháu Phong làm cháu bé bị trầy xước, đồng thời bóp cổ cháu bé, đe dọa chị Tài để cướp xe máy. Nghe chị Tài hô hoán, kêu cứu, người dân sống gần đó chạy đến ứng cứu nên Sơn bỏ chạy về nhà mình ở xóm Quyết Thắng (xã Diễn Bích) rồi tự cầm kéo đâm vào tay.
Lúc này, anh Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi, trú cùng xóm với Sơn) vừa ra khỏi nhà, thấy Sơn tay cầm kéo, tay cầm dao và bị chảy máu ở tay nên gọi cho ông Chu Văn Hộ (bố đẻ của Sơn) tới đưa Sơn về.
Sơn chạy lại túm cổ áo anh Quảng. Sau đó, tay trái cầm dao dí vào cổ, tay phải cầm kéo dí vào ngực anh Quảng, khống chế anh này đi khắp xóm Quyết Thắng.
khong-che
Lực lượng công an khống chế Sơn, giải cứu thành công nạn nhân bị khống chế Ảnh: Phạm Đức
Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Bích đã triển khai lực lượng tới hiện trường, tổ chức vận động, thuyết phục Sơn thả người nhưng bất thành.
Đến 14 giờ cùng ngày, Sơn khống chế anh Quảng về nhà Sơn để uống nước và hút thuốc lào. Lợi dụng lúc Sơn sơ hở, lực lượng công an lao vào, khống chế Sơn và giải cứu thành công nạn nhân.
Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 1 con dao dài 30 cm và 1 chiếc kéo dài 20 cm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.