Khởi tố người chồng tạt xăng, đốt vợ

04/05/2016 18:18 GMT+7

Sơn là nghi phạm đã dùng xăng tạt lên người vợ cũ Phan Thị Lan (37 tuổi, trú tại phường 1, TP.Đông Hà) rồi châm lửa đốt.

Chiều 4.5, Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, trú tại phường 3, TP.Đông Hà) về tội cố ý gây thương tích.
Sơn là nghi phạm đã dùng xăng tạt lên người vợ cũ Phan Thị Lan (37 tuổi, trú tại phường 1, TP.Đông Hà) rồi châm lửa đốt vào sáng ngày 28.4.
Sau 1 tuần bị Sơn nhẫn tâm dùng xăng thiêu sống, bà Lan hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bỏng hô hấp nặng cùng nhiều vết bỏng trên mặt, tay, ngực….
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau 1 năm ly hôn với bà Lan, Sơn nhiều lần muốn hàn gắn tình cảm với bà Lan nhưng không thành.
Quá bực tức, khoảng 9 giờ ngày 28.4, biết bà Lan đang uống cà phê tại một tiệm cà phê trên đường Đào Duy Từ (TP.Đông Hà), Sơn đã tìm đến rồi dùng xăng tạt lên người vợ cũ, châm lửa đốt.
Sau khi bỏ trốn về quê, vào khoảng 14 giờ ngày 28.4, Sơn đã đến Đồn Công an Lệ Ninh (Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đầu thú.
Sau đó, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã di lý Sơn từ Lệ Thủy về nơi cư trú tại phường 3 (TP.Đông Hà) để lấy lời khai.

Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt xăng đốt chồng

(TNO) Ngày 2.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương (PC45) cho biết, nghi can Trương Hà Trúc Lệ (33 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã khai nhận hành vi tạt xăng đốt chết chồng tại nhà riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.