Ngày 8.4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Lượng, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Quan Hóa, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lượng hiện giữ chức trưởng một ban của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
Đây là diễn biến tiếp theo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại huyện miền núi Quan Hóa mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố trước đó.
Trước khi bà Lượng bị khởi tố, đã có 4 bị can khác bị khởi tố, gồm các ông: Ngô Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Xuân, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT H.Quan Hóa; Lò Đức Liêm, Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Quan Hóa, nguyên Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Quan Hóa; Vũ Văn Quế, nguyên chuyên viên Phòng GD-ĐT H.Quan Hóa; Trịnh Đình Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Xuân (xã Nam Xuân), nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa.
Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm khi giữ chức vụ tại thời điểm xảy ra sai phạm trong tuyển sinh học sinh vào Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa năm học 2021 - 2022.
Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, năm học 2021 - 2022, các bị can trên được giao nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh học sinh vào học tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa theo quy định. Tuy nhiên, trong 60 học sinh trúng tuyển, có tới 36 học sinh không đủ điều kiện theo quy định.
Cơ quan công an xác định, các bị can dù biết học sinh không đủ điều kiện trúng tuyển nhưng vẫn xét trúng tuyển, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.
Bình luận (0)