Khởi tố thanh niên chém diễn viên Ngô Sỹ Lâm bị thương trên phố Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
21/02/2022 16:25 GMT+7

Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên chém diễn viên Ngô Sỹ Lâm bị thương, tổn hại 3% sức khỏe .

Chiều 21.2, đại diện Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Thái Long (28 tuổi, trú P.Phương Liên, Q.Đống Đa) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Công an Q.Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của anh Ngô Sỹ Lâm (28 tuổi, trú P.Phương Liên; diễn viên trong phim Thương ngày nắng về) về việc bị Long dùng dao chém gây thương tích vào ngày 29.1, tại trước số nhà 59 phố Xã Đàn (P.Phương Liên).

Bị can Tạ Thái Long

công an cung cấp

Theo nội dung trình báo, khoảng 14 giờ ngày 29.1, nam diễn viên đang trên đường về nhà thì Tạ Thái Long chở theo một cô gái, phóng xe máy vượt qua xe. Dù chưa xảy ra va chạm giao thông nhưng Long đã chửi bới thô tục.

Trước sự thô tục của Long, anh Lâm góp ý thì Long bất ngờ lao vào đấm đá, chửi bới. Long sau đó mở cốp xe máy, lấy con dao bầu rồi đâm, chém nhiều nhát khiến anh Lâm phải bỏ chạy vào nhà dân.

Diễn Viên Ngô Sỹ Lâm bị thương, được chăm sóc tại bệnh viện

mxh

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an Q.Đống Đa đã triệu tập những người liên quan lên làm việc, đồng thời đưa nam diễn viên đi giám định thương tích.

Bước đầu, Công an Q.Đống Đa xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Hai bên xảy ra to tiếng và xô xát, Long dùng dao chém khiến anh Lâm bị thương, phải nhập viện điều trị. Qua giám định thương tích xác định, anh Lâm bị tổn hại sức khỏe 3%.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an Q.Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.