Khởi tố Viện trưởng Viện KSND huyện nhận hối lộ 1 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
22/10/2022 06:41 GMT+7

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bị can Vi Đức Ninh, Viện trưởng Viện KSND H.Lục Ngạn ( Bắc Giang ), để làm rõ tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vi Đức Ninh, Viện trưởng Viện KSND H.Lục Ngạn (Bắc Giang), để làm rõ tội nhận hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Anh Khoa, cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Dương Văn Hiếu, Dương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Nhung (cả 3 cùng trú H.Lục Ngạn), để làm rõ tội môi giới hối lộ.

Vụ Viện trưởng KSND huyện nhận hối lộ 1 tỉ: Bắt 4 người môi giới

Đây là diễn biến mới nhất của vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ và nhận hối lộ do Công an tỉnh Bắc Giang phát giác sau đó chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao để điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ngày 14.8, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an H.Lục Ngạn kiểm tra hành chính quán karaoke Diamond đặt tại TT.Chũ (H.Lục Ngạn) và phát hiện tại phòng hát ở tầng 2 có 9 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ kết quả điều tra, Công an H.Lục Ngạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Ngọc Sơn (37 tuổi) và Nguyễn Phạm Việt Nga (33 tuổi), cả 2 cùng trú TP.Bắc Giang (Bắc Giang), để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình 2 nghi phạm bị tạm giữ, Hiếu, Quý và Nhung đã gặp, trao đổi với gia đình Sơn, sau đó nhờ ông Khoa đứng ra lo chạy tội, xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Biết Viện KSND H.Lục Ngạn chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra vụ án này, ông Khoa đã nhờ ông Ninh giúp đỡ. Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong vụ án này, ông Ninh đã nhận hối lộ 1 tỉ đồng để chạy án cho Sơn.

Xem nhanh 20h ngày 21.10: Quốc hội bầu 3 bộ trưởng, trưởng ngành | Nhiều cây xăng vẫn “im ỉm khóa”

Ngày 25.8, Công an H.Lục Ngạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phạm Việt Nga về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, còn Sơn được thả tự do vì lý do chưa đủ căn cứ xác định phạm tội.

Gần đây, ông Khoa và ông Ninh lần lượt ra đầu thú về hành vi của mình. Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển hồ sơ cùng các nghi phạm cho Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý theo thẩm quyền; đồng thời, rút hồ sơ vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ Công an H.Lục Ngạn về để điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.