Phú Yên: Bắt tạm giam 2 chủ quán karaoke tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đức Huy
Đức Huy
10/10/2022 20:03 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đã bắt tạm giam đối với 2 chủ quán karaoke cùng 4 người khác về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 10.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Ngô Văn Toàn (44 tuổi, ở khu phố Đa Ngư, P.Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên), chủ quán karaoke Ron Rin cùng Nguyễn Hữu Thuận (23 tuổi, ở khu phố Phú Thọ, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa), Lê Kim Nhật và Trần Văn Minh (cùng 23 tuổi, đều ở khu phố Thọ Lâm, P.Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa), cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chủ quán karaoke Ron Rin tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

ĐỨC HUY

Cũng trong chiều 10.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thấm (39 tuổi, khu phố 2, P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa, Phú Yên), chủ quán karaoke Bảo Trâm và Nguyễn Minh Trường (29 tuổi, ở khu phố Bình Thạnh, P.Xuân Đài, TX.Sông Cầu, Phú Yên), cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị can Ngô Văn Toàn, chủ quán karaoke Ron Rin

ĐỨC HUY

Vào tối 17.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa và Công an P.Hòa Hiệp Nam kiểm tra tại phòng 301 quán karaoke Ron Rin thì phát hiện Bùi Nguyên Ca (23 tuổi, ở khu phố Phú Thọ 3, P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa), Phan Hữu Tuyến (23 tuổi, khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa), Nguyễn Hữu Thuận, Lê Kim Nhật, Trần Văn Minh cùng một số thanh niên khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra nước tiểu phát hiện nhanh chất ma túy thì phát hiện những thanh niên trên đều dương tính với chất ma túy. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Nguyên Ca, Phan Hữu Tuyến và Bùi Ngọc Thịnh (21 tuổi, trú ở khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa), nhân viên của quán karaoke Ron Rin về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1,730g ma túy (loại Ketamine), 0,240g ma túy (loại MDMA) và nhiều tang vật, phương tiện dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng khám xét quán karaoke Ron Rin

ĐỨC HUY

Sau đó, tối 28.9, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông Hòa phối hợp Công an phường Hòa Vinh tiến kiểm tra tại phòng 201 của quán karaoke Bảo Trâm thì phát hiện có Nguyễn Quốc Cường (ở khu phố Phước Lương, P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa), Nguyễn Đức Lanh (23 tuổi, ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, TX.Đông Hòa), Đinh Hoàng Hiệu (39 tuổi, ở khu phố 4, P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa) cùng một số thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng 202 của quán karaoke Bảo Trâm thì phát hiện có Trần Ngọc Chỉnh (35 tuổi, ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, H.Tuy An, Phú Yên), Nguyễn Minh Trường, Trương Thị Mỹ Lợi (25 tuổi, ở thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Đồng, H.Tây Hòa, Phú Yên) cùng một số thanh niên khác đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nước tiểu phát hiện nhanh chất ma túy thì phát hiện cả 2 nhóm thanh niên này đều dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,986g ma túy (loại Ketamine), 0,482g ma túy (loại MDMA) và nhiều tang vật, phương tiện dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TX.Đông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Đức Lanh, Trần Ngọc Chỉnh, Trương Thị Mỹ Lợi về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.