Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh cho 29 người ở Thanh Hóa

01/11/2021 16:45 GMT+7

Nguồn lây được xác định là nhóm người làm nghề lái xe, buôn bán đường dài trở về từ các tỉnh phía nam nhưng không khai báo y tế , khiến 29 người khác nhiễm bệnh.

Ngày 1.11, thông tin từ Công an H.Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hà Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra ngày 19.10, tại xã Hà Ngọc (H.Hà Trung).

Nhóm người ở xã Hà Ngọc (H.Hà Trung, Thanh Hóa) từ vùng dịch về nhưng không khai báo y tế và không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khiến dịch bệnh lây lan

phúc ngư

Cơ quan công an chưa khởi tố bị can, tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, vụ án liên quan đến một nhóm người làm nghề lái xe và buôn bán đường dài ở các tỉnh phía nam về quê (xã Hà Ngọc, H.Hà Trung). Sau khi về từ vùng dịch, nhóm người này không khai báo y tế theo quy định, đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

Covid-19 sáng 1.11: Cả nước 921.122 ca nhiễm, 820.334 ca khỏi | Đã tiêm hơn 81 triệu liều vắc xin

Đến ngày 19.10, cơ quan chức năng phát hiện nhóm người trên có trường hợp nhiễm Covid-19, nên tiến hành truy vết, khoanh vùng. Trong quá trình truy vết, những người liên quan vẫn khai báo không trung thực, khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Cho đến ngày 1.11, tổng số bệnh nhân lây nhiễm từ nguồn lây nhóm người ở xã Hà Ngọc là 29 người, trong đó nhiều người là công nhân làm việc ở các nhà máy trên địa bàn H.Hà Trung và H.Thạch Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.