Khởi tố vụ đâm bảo vệ Thế giới di động, cướp 12 chiếc điện thoại

Trần Cường
Trần Cường
09/12/2020 14:28 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ đâm bảo vệ Thế giới di động trọng thương, cướp 10 chiếc điện thoại để điều tra, làm rõ tội giết người và cướp tài sản.

Chiều 9.12, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh Chiến (27 tuổi, trú P.Đa Mai, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ tội giết người, cướp tài sản.

Người đâm gục bảo vệ của Thế giới di động, cướp 12 chiếc điện thoại khai gì?

Trước đó, sáng 8.12, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận thông tin về việc nam bảo vệ của cửa hàng Thế giới di động ở xã Phương Liễu (H.Quế Võ) bị đâm trọng thương, nằm gục trên vũng máu, cửa hàng bị cướp đi 10 chiếc điện thoại di động tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Cửa hàng Thế giới di động xảy ra vụ án

Ảnh Trần Chương

PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ. Chiều 8.12, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Anh Chiến, nghi phạm của vụ án, khi Chiến đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Chiến khai do không có việc làm nhưng ham chơi dẫn đến nợ nần và nảy sinh ý định đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động trộm điện thoại, bán lấy tiền trả nợ.
Tối 7.12, Chiến giấu búa, dao, kìm, kéo… trong ba lô rồi trèo lên mái nhà dân sát cửa hàng Thế giới di động ở xã Phương Liễu và nằm tại đây đợi thời cơ. Đến đêm, Chiến đu vào bên trong và lấy khoảng 10 chiếc điện thoại còn nguyên hộp, nhét đầy ba lô.
Khi Chiến trèo ra để tẩu thoát thì bảo vệ cửa hàng thức dậy, phát hiện. Chiến dùng dao đe dọa bảo vệ hòng thoát thân. Thấy Chiến cầm dao, nam bảo vệ quay lại chỗ ngủ lấy ghế để tự vệ thì bị Chiến dùng dao đâm vào tay, đầu.
Khi nhân viên bảo vệ ngã gục, Chiến lấy dây trói tay, dùng băng dính dán miệng nạn nhân rồi tẩu thoát, bắt xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa (P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh) và đón xe buýt về bến xe Gia Lâm (Hà Nội).
Tới Hà Nội, Chiến thuê nhà nghỉ, thay quần áo rồi mang số điện thoại vừa trộm được đi bán ở 5 - 6 cửa hàng và bán cho những người đi đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.