Khốn đốn vì đường cao hơn nhà

Phạm Đức
Phạm Đức
26/12/2022 07:19 GMT+7

Nhiều hộ dân ở thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh ) bức xúc khi đường nối hai đầu vào cây cầu của một dự án thủy lợi bị nâng lên, khiế n nhà dân thấp hơn mặt đường gần 2 m.

Nước đổ thẳng vào nhà dân

Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư hơn 1.485 tỉ đồng, khởi công vào tháng 6.2018, do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình NN-PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đến nay, các hạng mục của dự án này cơ bản đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công cầu ô tô số 9 nằm trên tuyến QL15A, bắc qua tuyến kênh chính Linh Cảm (một hạng mục của dự án - PV) đã gây ra nhiều bất cập, ảnh hưởng sinh hoạt của nhiều hộ dân ở thôn Tân Tiến.

Nhiều nhà dân ở thôn Tân Tiến bị bịt kín vì thấp hơn mặt đường

PHẠM ĐỨC

Theo phản ánh của người dân, cầu ô tô số 9 được xây dựng cao hơn cầu cũ 1,58 m và đường dẫn hai đầu cầu cũng được nâng cao. Cây cầu này đã hoàn thành đưa vào sử dụng được mấy tháng qua. Kể từ ngày cầu mới được xây dựng, nhà của 19 hộ dân sinh sống hai bên đường dẫn bị thấp hơn mặt đường, có nhà thấp hơn mặt đường gần 2 m, chắn sát cửa ra vào. Mỗi khi có mưa lớn, đất đá và bùn bẩn từ mặt đường tràn hết vào nhà dân. Có gia đình đã phải đi thuê nhà nơi khác để ở vì không chịu được cảnh bức bối, bất tiện.

Ngôi nhà của gia đình ông Phan Đình Ngọc (77 tuổi) hiện thấp hơn mặt đường gần 2 m và lối vào nhà bị mặt đường bịt kín gần như toàn bộ. Ông Ngọc than thở: “Khi dự án xây cầu chưa khởi công, nhà tôi hơi thấp hơn mặt đường bám QL15A. Nhưng kể từ khi cầu mới được xây dựng, đơn vị thi công nâng cao mặt đường dẫn vào cầu khiến nhà của tôi biến thành hầm sâu. Bây giờ muốn ra ngoài phải bắc thang, bất tiện vô cùng. Đó là chưa kể vào ngày trời có mưa, nước và bùn đất tràn hết vào nhà”. Cạnh đó, ngôi nhà của bà Trần Thị Thanh (58 tuổi) cũng bị thấp hơn mặt đường hơn 1 m. Vì không chịu được cảnh “nhà thấp đường cao” nên bà Thanh phải thuê người dỡ hết mái tôn, chuyển qua vị trí khác xây dựng nhà tạm để ở. “Suốt nhiều tháng qua, các hộ dân chúng tôi đã làm đơn gửi chính quyền các cấp yêu cầu chủ đầu tư dự án bồi thường hoặc có phương án giải tỏa, cấp đất tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, bà Thanh bức xúc.

Các hộ dân ở thôn Tân Tiến muốn ra khỏi nhà phải bắc thang

Không thuộc diện bồi thường (?!)

Ông Nguyễn Xuân Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết toàn bộ 19 hộ dân ở thôn Tân Tiến sinh sống hai bên đường dẫn vào cầu ô tô số 9 vừa mới hoàn thành xong đều nằm ngoài mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Do vậy, các hộ dân này dù bị ảnh hưởng nhưng không được đưa vào phương án bồi thường hoặc phải giải tỏa để đi nơi khác. “Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên và ngành chức năng về kiểm tra thực tế để có phương án giải quyết cho 19 hộ dân sống hai bên cầu ô tô số 9. Phía chủ đầu tư dự án thì cho rằng việc này không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của họ”, ông Chương nói.

Ông Trần Mạnh Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Can Lộc, cho hay sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân ở thôn Tân Tiến, huyện đã thành lập đoàn về kiểm tra để có phương án đề xuất với UBND tỉnh tìm cách tháo gỡ. “Chúng tôi cũng rất thấu hiểu những khó khăn, bất tiện mà các hộ dân đang phải gánh chịu. Huyện cũng đã kiến nghị với tỉnh sớm có chính sách để hỗ trợ các hộ dân này”, ông Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, theo đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Trọng Tâm, Giám đốc quản lý dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), trong quá trình thi công tuyến kênh Linh Cảm thì các công trình liên quan đều được nâng cao lên. Trong đó, hạng mục cầu ô tô số 9 và đường nối vào cầu cũng được nâng cao hơn so với nền đường trước đây. Do các hộ dân ở thôn Tân Tiến nằm ngoài mốc GPMB nên không được dự án bồi thường hoặc hỗ trợ thiệt hại. “Hiện nay, nguồn tiền để thực hiện hỗ trợ, bồi thường GPMB của dự án vẫn đang còn và trách nhiệm này thuộc về UBND H.Can Lộc. Chúng tôi cũng đã đề nghị lãnh đạo huyện này xin chủ trương với tỉnh để sớm bố trí nguồn kinh phí của dự án hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng”, ông Tâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.