'Không ai được phép tự ứng cử chức Chủ tịch VFF tại đại hội'

Minh Tân
Minh Tân
21/10/2022 19:45 GMT+7

Đó là khẳng định của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trước thềm Đại hội VFF khóa 9 (2022 - 2026) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6.11 tại Hà Nội.

Chia sẻ với báo chí, ông Cao Văn Chóng - phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại cho biết: “Công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa 9 đã được khẩn trương triển khai từ cách đây vài tháng và hiện đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng. Trong quá trình chuẩn bị, các Tiểu ban đã chủ động tổ chức họp phân công và rà soát tiến độ thực hiện công việc, tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Bên cạnh đó, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng như tập thể Thường trực Ban chấp hành VFF và Ban tổ chức Đại hội thường xuyên chỉ đạo các Tiểu ban chức năng triển khai công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Đầu tháng 10 vừa qua, VFF đã công bố danh sách tổng hợp ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử các chức danh chủ chốt, Ban chấp hành và Ban kiểm tra VFF khóa 9”.

Ông Cao Văn Chóng (đứng)

VFF

Trả lời câu hỏi: “Một số ứng cử viên đã xin rút không tham gia ứng cử Ban chấp hành VFF khóa 9. Liệu điều đó có ảnh hưởng đến công tác nhân sự của Ban chấp hành khóa 9?”. Ông Cao Văn Chóng cho biết: Sau khi nhận được danh sách đề cử của các tổ chức thành viên, VFF đã liên hệ với các ứng cử viên để xác nhận cũng như hoàn thiện hồ sơ. Đã có một số ứng cử viên xác nhận không tham gia ứng cử các chức danh chủ chốt hoặc Ban chấp hành. Điều này cũng rất bình thường ở các kỳ đại hội trước đây, không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Đại hội VFF khóa 9 và VFF tôn trọng quyết định của các ứng viên”.

Các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt thời gian diễn ra Đại hội VFF khóa 9 vào ngày 6.11 tại Hà Nội. Câu hỏi khác được đặt ra: “Điều lệ của VFF có cho phép tự ứng cử khi đại hội diễn ra? Nếu có thì VFF có những quy định nào để chấp thuận sự tự ứng cử của các ứng cử viên?”. Ông Cao Văn Chóng trả lời: “Theo khoản 2 điều 15 điều lệ VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định: văn bản đề cử của tổ chức thành viên phải được gửi về VFF ít nhất 60 ngày, trước khi diễn ra đại hội. Ngoài ra, Khoản 3 Điều 35 nêu rõ: các ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch VFF, phó Chủ tịch VFF do đại hội bầu. Mỗi ứng cử viên phải được ít nhất hai tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản. Như vậy, các cá nhân không thể tự ứng cử tại đại hội”.

Ông Trần Quốc Tuấn (đứng)

VFF

Như Thanh Niên đã đưa tin, quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là người duy nhất ứng cử chức danh Chủ tịch VFF.

Đối với chức danh phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, có 2 ứng viên là ông Dương Nghiệp Khôi - trợ lý quyền Chủ tịch VFF và ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Chức danh phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 2 ứng viên, gồm ông Lê Văn Thành - phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8 và ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media.

Chức danh phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của VFF khóa 9 có 5 ứng viên. Trước đó, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã xin rút. Chỉ còn 4 gương mặt tranh cử gồm ông Cao Văn Chóng - phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa 8, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T; bà Nguyễn Hoàng Phương - phó Tổng giám đốc VTVcab; ông Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch CLB Phù Đổng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.