Khống chế, dọa nổ bình gas giết người yêu vì đòi chia tay

04/11/2017 17:53 GMT+7

Biết bạn trai đã có gia đình, chị T. chủ động nói lời chia tay thì bị người này khống chế, dọa giết.

Chiều 4.11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Người Dũng bắt giữ và khống chế là chị T. (24 tuổi, ngụ cùng tỉnh) là bạn gái của Dũng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 3.11, tại phòng trọ của chị T. ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa) giữa Dũng và chị T. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do chị T. muốn chia tay vì phát hiện Dũng có vợ nhưng Dũng không đồng ý. Sau đó Dũng đã dùng dao khống chế chị T. và uy hiếp yêu cầu nối lại tình cảm.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Đồng Nai cùng với Công an P.Long Bình lập tức có mặt tại hiện trường thuyết phục Dũng thả chị T. ra nhưng không thành công.
Dũng còn dọa mở van bình gas, châm lửa để hai người cùng chết nếu chị T. còn đòi chia tay. Sau một hồi thuyết phục bất thành, lực lượng công phá cửa xông vào khống chế đối tượng, giải thoát an toàn cho chị T.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.