Theo đó, vàng không nằm trong danh mục các vi chất, siêu vi chất cần thiết phải bổ sung cho cơ thể theo tiêu chuẩn của CODEX (Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam); vàng không phải là chất trong danh mục phụ gia thực phẩm theo tiêu chuẩn của CODEX và Bộ Y tế Việt Nam. Hơn nữa, vàng chỉ dùng để trang trí, không được ăn. Do đó, cửa hàng Kim Ngân Ngự Thiện chỉ được bán thức ăn bình thường, không được cho vàng vào thức ăn bán cho khách.
Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng vàng dùng trong thức ăn ở nhà hàng này. Vàng trong thức ăn tại Kim Ngân Ngự Thiện đạt tiêu chuẩn vàng sạch, với hàm lượng vàng đạt 99,99%. Tuy nhiên, đến nay kết luận về việc cho vàng vào thức ăn đã được Hội đồng chuyên môn đưa ra thống nhất là không có lợi.
Nhà hàng Kim Ngân Ngự Thiện - nơi chế biến các món ăn rắc kim loại vàng khai trương cách đây nửa năm. Sau khi lễ khai trương, mỗi ngày có khoảng 100 thực khách đến đây thưởng thức các món ăn có vàng.
Khi kiểm tra nhà hàng Kim Ngân Ngự Thiện, đoàn kiểm tra của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), Sở Y tế Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì, UBND xã Liên Ninh đã phát hiện: nhà hàng này, ngoài việc sử dụng vàng vào thức ăn theo yêu cầu của khách, còn lưu hành tờ rơi quảng cáo chưa có giấy duyệt nội dung quảng cáo của ngành y tế. Vì vậy, Kim Ngân Ngự Thiện đã bị xử phạt hành chính 750.000 đồng.
(Theo VNN)
Bình luận (0)