Không có chuyện VFF mời Kiatisak thay thế HLV Park Hang-seo

23/04/2021 08:23 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không quan tâm đến những ý kiến ngoài lề đề cập việc VFF có thể sẽ nhắm tới người thay thế HLV Park Hang-seo là Kiatisak bởi: “Hợp đồng giữa VFF và ông Park vẫn đang có hiệu lực và VFF tôn trọng mọi điều khoản giữa đôi bên”.

Cựu danh thủ Thái Lan nói gì về ông Park và Kiatisak

Cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan Piyapong Pue-on mới đây khi trả lời phỏng vấn tờ Sport.trueid, đã cho rằng VFF có lẽ đang nhắm tới HLV Kiatisak là người kế vị HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam trong tương lai, nhờ những thành công hiện tại của Kiatisak ở CLB HAGL.
Trong quá khứ, ông Piyapong Pue-on có mối quan hệ với cả HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và HLV HAGL Kiatisak. Ông này từng là đồng đội cũ rất thân thiết của thầy Park khi cả hai cùng khoác áo CLB Lucky-Goldstar FC (nay là FC Seoul) thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc giai đoạn 1984 - 1986. Ông Piyapong cũng từng là đồng đội cũ của Kiatisak trong màu áo tuyển Thái Lan.

Quy trình xét nghiệm Covid-19 của tuyển Việt Nam khi sang UAE đá vòng loại WC

Cựu danh thủ người Thái Lan đánh giá: “Kiatisak đang tạo một cơn sốt dữ dội ở Việt Nam hiện nay khi dẫn dắt CLB HAGL thi đấu thăng hoa tại giải V-League. Điều này gây chú ý lớn cho người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam. Những quan chức hàng đầu của VFF hoàn toàn có thể đang nhắm tới việc HLV Kiatisak là người kế vị xứng đáng nhất một khi HLV Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam”.
Ông Piyapong Pue-on cũng cho rằng: “Kiatisak đang hội đủ mọi yếu tố mà VFF muốn có, đó là một nhà cầm quân lịch lãm, có chuyên môn giỏi, được giới CĐV yêu thích và đặc biệt luôn nhận sự kính trọng từ các cầu thủ. Ở Kiatisak cũng có nhiều nét tương đồng quan điểm huấn luyện như HLV Park Hang-seo. Trong thành phần CLB HAGL hiện tại có nhiều tuyển thủ Việt Nam. Đội HAGL tuân thủ rất tốt ý đồ chiến thuật của Kiatisak và thành công của HAGL cho thấy nhà cầm quân này giờ đã có đủ mọi bản lĩnh. Ngoài ra, Kiatisak cũng từng dẫn dắt tuyển Thái Lan thi đấu ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á tranh vé dự World Cup (2018), nên không thua kém gì so với HLV Park Hang-seo”.

HLV Park của CLB Hà Nội là ai, có gì giống ông Park Hang-seo?

Cũng theo ông Piyapong Pue-on: “Cơ hội để Kiatisak được dẫn dắt tuyển Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra nếu như sắp tới đây HLV Park Hang-seo không đưa được tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2022. Tuyển Việt Nam hiện có nhiều ưu thế khi đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, sắp đấu tập trung tại UAE với 3 trận còn lại trong tháng 6 tới. Vì vậy, trong trường hợp đội tuyển Việt Nam không thành công cũng sẽ rất dễ xảy ra khả năng VFF thay HLV, và Kiatisak là ứng viên sáng giá nhất lúc này”.

Không bao giờ VFF lại đặt ra vấn đề nhạy cảm này khi đôi bên đã tái ký hợp đồng. Ông Piyapong Pue-on tỏ ra thiếu hiểu biết và thiếu sự tôn trọng dành cho cả ông Park lẫn Kiatisak

Một HLV tại V-League

VFF nói gì ?

Chúng tôi đã chia sẻ nhận định nói trên với lãnh đạo VFF và được một quan chức bày tỏ: “Chúng tôi không bình luận sâu về phát biểu bên lề liên quan đến tương lai của HLV Park Hang-seo khi đến thời điểm này, ông đang là một nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam với nhiều mục tiêu cần phải chinh phục. Việc quan trọng nhất của VFF là tiếp tục tôn trọng các điều khoản trong bản hợp đồng thứ 2 giữa đôi bên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ông Park cùng đội tuyển thực hiện những nhiệm vụ quan trọng”. Cũng theo quan chức này, VFF chưa hề nghĩ đến việc thay HLV Park Hang-seo như ý kiến chủ quan của cựu tuyển thủ người Thái Lan.
Một số chuyên gia bóng đá tại Việt Nam cũng tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên trước những dự báo thiếu cơ sở của ông Piyapong Pue-on. “Đồng đội cũ của Kiatisak đã rất cảm tính khi lấy thước đo tài năng của Kiatisak để làm… thước đo suy nghĩ của VFF. Luận cứ của ông Piyapong Pue-on lại càng thiếu thuyết phục khi vào thời điểm này cả VFF và ông Park đang rất bận bịu để tích cực chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup. Không bao giờ VFF lại đặt ra vấn đề nhạy cảm này khi đôi bên đã tái ký hợp đồng. Ông Piyapong Pue-on tỏ ra thiếu hiểu biết và thiếu sự tôn trọng dành cho cả ông Park lẫn Kiatisak”, một HLV tại V-League nhấn mạnh.

HAGL thắng Hà Nội, HLV Kiatisak khuyên bầu Đức không cần đến sân

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Park từng quả quyết: “Tôi và VFF cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chung chí hướng là quyết tâm nỗ lực để vượt qua vòng loại thứ 2, vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lần đầu tiên lập nên kỷ lục cho bóng đá Việt Nam. Cũng không thể không nhắc đến AFF Cup. Chúng ta đã biết sau 10 năm, bóng đá Việt Nam đã có kết quả rất tốt là giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bây giờ chúng ta là đương kim vô địch. Có rất nhiều đối thủ thách thức và công việc của chúng ta là làm thế nào giữ được vị trí đó. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đối với U.22 Việt Nam, chúng tôi có 2 nhiệm vụ: Tháng 10 đá vòng loại U.22 châu Á và cuối năm có SEA Games 31 tổ chức ngay tại sân nhà”.
Xin được nói rõ hơn, trước khi SEA Games 30 khởi tranh vào cuối năm 2019, VFF và ông Park đã tái ký hợp đồng và hiệu lực đến ngày 31.1.2022. Trong đó, có ghi rõ điều khoản, hai tháng trước khi hợp đồng chấm dứt (cuối tháng 11.2021), đôi bên sẽ ngồi lại với nhau để đàm phán về việc có tiếp tục gia hạn thêm 1 năm. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, từng nhấn mạnh với tất cả những gì ông Park đã làm cho bóng đá Việt Nam cũng như dựa trên mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa đôi bên, VFF tin tưởng ông Park sẽ đồng ý gia hạn thêm với mức lương, thưởng được giữ nguyên.
Thầy Park muốn giúp đỡ bóng đá trẻ Việt Nam
Ông Park khẳng định: “Cũng vì tin nhau mà tôi không đặt nặng vấn đề vật chất với VFF. Việt Nam là đất nước đã mang lại cơ hội cho tôi, là đất nước đã mang lại vinh quang cho tôi. Tôi cũng chưa biết là khi không còn làm HLV nữa tôi sẽ sống ở đâu. Ở Việt Nam tôi có nhà, ở Hàn Quốc thì tôi có mẹ, anh em và con cái. Tôi có nhiều việc muốn làm lắm, nhưng khi kết thúc cuộc đời HLV tôi có một ước mong là sẽ tham gia phát triển bóng đá trẻ cho Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ giúp ích được việc phát triển bóng đá trẻ ở giai đoạn cuối sự nghiệp HLV của mình, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.