Không có Messi Thái, “Voi chiến” còn đáng sợ?

20/12/2022 06:32 GMT+7

Nhắc đến AFF Cup "> AFF Cup , người hâm mộ Việt Nam lập tức nghĩ ngay đến kình địch Thái Lan, đối thủ truyền kiếp đã đánh bại tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.

Hôm 14.12, tuyển Thái Lan đã thua sốc Đài Loan 0-1, sau khi đã thắng đậm Myanmar 6-0 ở trận giao hữu ngày 11.12. Điều này cho thấy đội hình chính của “Voi chiến” vẫn rất đáng gờm (dù không loại trừ Myanmar cũng tập trung thử nghiệm), mặt khác lực lượng dự phòng vẫn đang là vấn đề của HLV Mano Polking. Ông Polking không lo sao được khi dàn sao “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (CLB Kawasaki Frontale), Supachok Sarachat (CLB Consadole Sapporo), Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka) không được CLB J-League 1 nhả quân. Tiền đạo Thanawat Suengchitthawon (Leicester City, Ngoại hạng Anh) cũng vắng mặt vì bị chấn thương.

Tuyển Thái Lan đang suy yếu, không được chuẩn bị tốt bằng AFF Cup 2020

FAT

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Tuyển Thái Lan không có Chanathip là một đội bóng khác, kém nguy hiểm và thiếu tính đột biến hơn nhiều. Họ vẫn có nền tảng tốt, dựa vào bộ khung cầu thủ của Buriram, Pathung và Muangthong có chung lối chơi kiểm soát bóng. Nhưng không còn Chanathip chắc chắn sẽ khiến tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn”.

Cũng theo ông Xương, tương quan lực lượng và sự chuẩn bị thì tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với các đối thủ: “Malaysia đang trẻ hóa và có 2 chiến thắng 4-0 trước Campuchia và 3-0 trước Maldives. Họ từng đánh bại Thái Lan ở bán kết King’s Cup 2022. Mặc dù vậy, người Mã vẫn đang trong giai đoạn quá độ để làm quen với triết lý của HLV Kim Pan-gon mới đến từ Hàn Quốc. Dưới tay ông Kim, lối chơi của tuyển Malaysia sẽ xù xì và thực dụng hơn. Có thể sẽ chưa đẹp mắt nhưng tuyển Malaysia sẽ có cách tiếp cận trận đấu hiệu quả hơn, dàn tiền vệ mạnh mẽ, giàu thể lực sẽ được tổ chức lối chơi tốt hơn. Cá nhân tôi nghĩ Singapore lọt vào bán kết AFF Cup 2020 phần nhờ lợi thế sân nhà.

Indonesia vẫn đang tiến bộ dưới bàn tay HLV Shin Tae-yong. Họ đã thấm nhuần triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc này sau 2 năm thăng trầm cùng nhau. Việc Indonesia 2 lần liên tiếp đánh bại Curacao là kết quả rất đáng gờm. Những ngoại binh nhập tịch vẫn xuất hiện ở AFF Cup 2022 như Stuart Wilkin, Lee Tuck, Sergio Aguero, Darren Lok (Malaysia) hay Sandy Walsh, Jordi Amat, Marc Klok (Indonesia). Nhưng có vẻ năm nay bản thân các quốc gia này cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng lên các “anh Tây” này mà tập trung phát triển lứa cầu thủ trẻ cho riêng mình”.

“Xét trên tương quan tổng thể, tuyển Việt Nam sẽ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. So với 1 năm trước, chúng ta sở hữu lực lượng đầy đủ, hùng hậu và khỏe khoắn hơn nhiều. Chúng ta tôn trọng mọi đối thủ ở Đông Nam Á, nhưng điều quan trọng là tuyển Việt Nam sẽ phải duy trì tốt nhịp chơi của mình. Nếu chọn điểm rơi hợp lý, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đánh bại mọi đối thủ trong hành trình chinh phục AFF Cup 2022”, ông Xương nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.