Không có người tham gia, TP.Đông Hà ngưng tổ chức đấu giá đất đến hết năm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/11/2022 08:59 GMT+7

Dù vẫn đang “thiếu chỉ tiêu”, nhưng vì không có người tham gia trong 2 phiên gần nhất nên Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị ) cho biết từ nay đến hết năm 2022 sẽ ngưng, không tổ chức đấu giá đất nữa.

Ngày 8.11, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết sau 2 lần thông báo đấu giá 53 lô đất nhưng không có khách hàng nào nộp hồ sơ, từ nay đến hết năm 2022 đơn vị này sẽ ngưng không tổ chức đấu giá đất nữa.

TP.Đông Hà từng có cơn sốt đất đảo điên cuối năm 2021 đầu 2022.

Thanh Lộc

Trước đó, trong tháng 9 và tháng 10.2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đông Hà đã thông báo tổ chức đấu giá lần 1 (2 đợt), đấu giá lần 2 (1 đợt) đối với 53 lô đất tại 8 khu vực với tổng giá trị khoảng 115 tỉ đồng, nhưng không có người tham gia đấu giá.

Nguyên nhân theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đông Hà là do ở thời điểm hiện tại đất đã "hạ nhiệt", trong khi giá sàn các lô đất được xây dựng lại dựa trên giá thị trường ở thời điểm đất "sốt".

Theo chỉ tiêu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đông Hà, năm 2022 TP.Đông Hà đề ra về thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất là 220 tỉ đồng, đến cuối tháng 10 đã thu được gần 159,2 tỉ đồng. Như vậy, đến nay TP.Đông Hà vẫn chưa hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau một thời gian giá đất bị “thổi” lên cao ngất ngưởng vào đầu năm 2022, đến nay thị trường đất đai ở TP.Đông Hà và cả tỉnh Quảng Trị đang “đóng băng”. Vì vậy, việc đấu giá đất vào thời điểm này gặp khó không chỉ xảy ra ở TP.Đông Hà, mà ở các địa phương khác ở tỉnh Quảng Trị cũng không mấy thuận lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.