Không còn cần đơn thuốc, đàn ông Anh mua Viagra tăng cao

Tạ Ban
Tạ Ban
22/07/2018 11:02 GMT+7

Lượng Viagra bán ra tại Anh trong 4 tháng vừa qua bằng lượng tiêu thụ Viagra cả năm so với trước đây.

Daily Mail cho biết ngày 27.3 năm nay, Cơ quan quản lý thuốc và chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) đã cho phép loại thuốc “ông uống bà khen” được bán không cần toa của bác sĩ. Chính sách này khuyến khích nhiều đàn ông Anh tìm mua Viagra để giải quyết vấn đề khó nói.

Trong vỏn vẹn 4 tháng, viên thuốc nhỏ màu xanh đem về cho công ty mẹ 4,3 triệu bảng (khoảng 128,9 tỉ đồng).
Tạp chí thương mại The Grocer thông tin, khoảng 860.000 viên ở Anh đã hết veo. Số liệu từ các nhà phân tích bán lẻ IRI cho thấy lượng thuốc được mua vào tháng 6 tăng khoảng 60% so với tháng 3.
Và nếu người dùng tiếp tục tiêu thụ thuốc với tốc độ tương tự thì năm nay 3,4 triệu viên thuốc có thể được bán với doanh thu 17,2 triệu bảng (khoảng 515,7 tỉ đồng).
Một cuộc khảo sát gần đây của Coop Pharmacy cho kết quả khoảng 43% nam giới thừa nhận bị bất lực.
Và theo số liệu của NHS thì đơn thuốc Viagra đã tăng gần gấp 3 lần tính từ năm 2006 đến năm 2016 (từ hơn 1 triệu lên 2.958.199 đơn).
Anh là quốc gia đầu tiên cho phép mua thuốc này không cần toa của bác sĩ. Các quan chức y tế hy vọng việc này sẽ phá bỏ những giao dịch thuốc bất hợp pháp, theo Daily Mail.
Kristie Sourial, giám đốc y tế của nhà sản xuất Pfzier, phát biểu: “Cần nhớ rối loạn chức năng cương dương là một chứng bệnh. Nó tác động vượt ra ngoài các triệu chứng thể chất. Nó có thể khiến đàn ông cảm thấy lo lắng, chán nản và thiếu tự tin. Chúng tôi hy vọng Viagra bán rộng rãi tại các hiệu thuốc sẽ khuyến khích đàn ông tìm kiếm sự giúp đỡ, và khuyến khích những người có xu hướng tìm sự giúp đỡ làm điều đó sớm hơn”.
Viagra là gì?
Viagra được phát triển vào năm 1998 sau một tai nạn. Ban đầu, nó được phát minh để chữa đau thắt ngực nhưng người ta phát hiện ra tác dụng phụ của nó có lợi cho những người bị rối loạn cương dương.
Hầu hết người dùng đều ở độ tuổi từ đầu đến giữa 50. Nhưng những người trẻ tuổi bắt đầu uống thuốc thường xuyên hơn.
Cho đến năm 2013, chỉ có hãng thuốc Mỹ Pfizer mới được phép sản xuất Viagra. Nhưng từ khi bằng sáng chế hết hạn, các đối thủ khác đã cho ra nhiều phiên bản thuốc có chứa các thành phần hoạt chất tương tự.
Những người nổi tiếng như Hugh Hefner - người sáng lập tạp chí Playboy và các diễn viên Hollywood Ben Affleck, Ashton Kutcher từng thừa nhận sử dụng Viagra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.