Không đậu lớp 10 công lập, chọn hướng đi nào để thành công?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
12/07/2023 14:25 GMT+7

Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay (12.7), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Không đậu lớp 10 công lập, lựa chọn hướng đi nào để thành công?'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Không đậu lớp 10 công lập, lựa chọn hướng đi nào để thành công?" được phát trực tuyến tại thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên

https://www.youtube.com/watch?v=UtJoP2Ep2tE

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT công lập hôm 7.7, chỉ có khoảng 77.000 học sinh trúng tuyển. Gần 20.000 học sinh sẽ phải lựa chọn hướng đi khác cho mình.

Một trong những hướng đi của học sinh không đậu lớp 10 công lập là học nghề tại các trường trung cấp, CĐ hoặc học tiếp lên THPT ở các trường quốc tế, trường ngoài công lập.

Vậy những hướng đi này có ưu điểm, lợi thế gì? Chương trình tư vấn của Báo Thanh Niên sẽ cung cấp cho phụ huynh và học sinh những thông tin cần thiết về các chương trình học nghề cũng như chương trình tại trường THPT quốc tế để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Không đậu lớp 10 công lập, vẫn có nhiều hướng đi thành công - Ảnh 1.

Học nghề là một trong những lựa chọn cho học sinh không đậu lớp 10 công lập

MỸ QUYÊN

Các chuyên gia tư vấn tham gia chương trình gồm:

Không đậu lớp 10 công lập, chọn hướng đi nào để thành công? - Ảnh 3.

Các chuyên gia tham dự chương trình tư vấn chiều nay

LÊ THANH HẢI

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh hệ thống Trường quốc tế Á Châu

Không đậu lớp 10 công lập, chọn hướng đi nào để thành công? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư

Cô Lương Thị Tố Sương, Giám đốc tuyển sinh-truyền thông Trường trung cấp quốc tế Khôi Việt.

Không đậu lớp 10 công lập, chọn hướng đi nào để thành công? - Ảnh 5.

Cô Lương Thị Tố Sương

Thạc sĩ Lê Công Hòa, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh-truyền thông và tổ chức sự kiện Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Không đậu lớp 10 công lập, chọn hướng đi nào để thành công? - Ảnh 6.

Thạc sĩ Lê Công Hòa

Thông thường, lộ trình học tập của một học sinh là từ tiểu học lên THCS, sau đó lên THPT công lập rồi vào ĐH. Xã hội vẫn có quan niệm học sinh nào không đậu lớp 10 công lập, phải học trường THPT ngoài công lập hoặc trường nghề, là những người có học lực yếu. 

Tại chương trình tư vấn, các chuyên gia cũng sẽ phân tích, trao đổi xung quanh vấn đề nếu không theo lộ trình trên thì có phải là khó thành công hay không? Liệu sự thành công của mỗi con người có thực sự phụ thuộc vào học lực ở bậc phổ thông hay còn những yếu tố nào khác? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.