• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Không để “tội chung chung muốn bắt ai thì bắt”

15/09/2015 06:49 GMT+7

Sáng 14.9, phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Sáng 14.9, phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) Nguyễn Văn Hiện cho biết có ý kiến đề nghị không bỏ các tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN (điều 88 BLHS hiện hành). Tuy nhiên theo UBTP đối với tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN (điều 88) thì toàn bộ hành vi khách quan đã được chuyển hóa tại điều 117 dự luật (tội làm, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN VN). Cụ thể điều 117 quy định người nào có một trong những hành vi làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu có nội dung phỉ báng chính quyền nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống Nhà nước CHXHCN VN thì bị phạt tù từ 3 - 12 năm. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 - 20 năm. Điều 117 cũng quy định người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 - 5 năm.
Bày tỏ ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cần phải làm rõ thế nào là “tuyên truyền chống phá nhà nước”. “Không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”, ông nói.
“Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.