Hiện nay Phân viện sinh học Đà Lạt và Trại dược liệu Trung ương (Cam Ly, Đà Lạt) đang có kế hoạch nhân giống vô tính loài cây này. Cây thông đỏ phát triển tốt, cành lá xum xuê nhưng rất chậm (khoảng 10 năm cây chỉ cao chừng hơn 2m). Từ lá của thông đỏ, người ta chiết ra được một loại chất gọi là taxol có khả năng điều trị một số loại ung thư. Nhưng đây mới chỉ là công việc trong các phòng thí nghiệm, chưa thành thuốc bán trên thị trường. Thời gian gần đây, nhiều người nghe phong thanh rằng thông đỏ có tác dụng chữa được bệnh ung thư nên đã lấy lá (dĩ nhiên là lấy trộm) dùng cho bệnh nhân. Điều này rất nguy hiểm, bởi lá thông đỏ rất độc, trâu bò ăn phải sẽ bị sùi bọt mép mà chết (giống như ăn phải lá ngón), vì vậy nếu dùng cho người cũng rất nguy hiểm. Để có được chất taxol trị bệnh ung thư, người ta phải tiến hành rất nhiều công đoạn phức tạp, bằng các phương tiện hiện đại và khi có được taxol rồi thì việc sử dụng cũng phải được theo dõi, quản lý rất chặt và không phải bất cứ bệnh ung thư nào cũng có thể dùng được. Vì vậy mọi người không nên chỉ vì nghe nói mà vội hái lá thông đỏ về uống.
Bảo Trân
Bình luận (0)