Không duy ý chí để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

02/06/2017 07:00 GMT+7

Ngày 1.6, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng, hóa chất và công nghiệp hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho hay, với mức tăng trưởng sản lượng được rà soát, mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn ngành công nghiệp cả năm 2017 dự kiến sẽ ở mức khoảng 8% (đạt mức kế hoạch đề ra của năm 2017 và cao hơn so với mức tăng của năm 2016 là 7,4%). Trong đó, với việc dự kiến khai thác thêm 1 triệu tấn dầu, ngành khai khoáng đạt khoảng 92% so với năm 2016.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 ở mức 6,7% là rất khó khăn, nhưng không phải không có khả năng thực hiện và thông qua tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu nhưng không duy ý chí. Ông Dũng yêu cầu từ nay đến cuối năm phải điều hành theo từng chỉ tiêu tăng trưởng của từng sản phẩm cụ thể.
Các bộ, ngành cần có giải pháp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, bảo đảm thực hiện có hiệu quả hoạt động của một số tập đoàn, tổng công ty trong các lĩnh vực sản xuất lớn của nền kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.