Không huy động xây dựng nông thôn mới kiểu bắt buộc

13/08/2015 05:39 GMT+7

Ngày 12.8, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thái Bình. Phó thủ tướng đã đến thăm xã Quỳnh Hải (H.Quỳnh Phụ), một trong những xã dẫn đầu về xây dựng NTM của Thái Bình với 17/19 tiêu chí đã đạt, cuối năm 2015 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí về NTM.

Ngày 12.8, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Thái Bình. Phó thủ tướng đã đến thăm xã Quỳnh Hải (H.Quỳnh Phụ), một trong những xã dẫn đầu về xây dựng NTM của Thái Bình với 17/19 tiêu chí đã đạt, cuối năm 2015 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí về NTM.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, tỉnh đang trở thành một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc về kết quả xây dựng NTM. Thái Bình đã huy động hơn 14.562 tỉ đồng, xây dựng 4.714 km đường giao thông, hoàn thành 94 trường học, 27 nhà văn hóa xã, 867 nhà văn hóa thôn, 171 trạm y tế, 80 chợ... và đang đề nghị là tỉnh điểm về xây dựng NTM toàn quốc.
Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao kết quả công tác xây dựng NTM của Thái Bình; đồng thời lưu ý địa phương không được huy động sức dân theo kiểu bắt buộc, mọi sự đóng góp phải dựa trên cơ sở có sự họp bàn, thống nhất, tự nguyện của người dân, đặc biệt nghiêm cấm việc huy động bắt buộc đối với các hộ nghèo, hộ chính sách; khi xây dựng NTM cần tránh chạy theo thành tích, phải đặt mục tiêu của xây dựng NTM là bền vững và lâu dài chứ không phải lấy đủ 19 tiêu chí rồi thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.