Không khai báo y tế, còn cầm dao đâm cán bộ chống dịch

27/08/2021 17:20 GMT+7

Được yêu cầu khai báo y tế khi qua chốt kiểm dịch tại Hà Nội, người đàn ông không chấp hành còn chửi bới và dùng dao đuổi đâm một cán bộ chống dịch.

Ngày 27.8, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm dao tấn công một cán bộ chống dịch.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông cầm dao rượt chém cán bộ chống dịch Covid-19 ở Hà Nội

Theo nội dung đoạn video, người đàn ông cầm theo dao nhọn đuổi theo một cán bộ chống dịch, trước sự sợ hãi của người dân chứng kiến.
Sau khi chạy được khoảng 10 m, cán bộ chống dịch vấp ngã xuống đường. Thấy vậy, người cầm dao lao tới đâm, nhưng "nạn nhân" tránh được và cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khống chế đối tượng.
Đoạn video được chi sẻ khiến nhiều người sợ hãi trước hành vi manh động của đối tượng.

Trần Đình Giang tại cơ quan điều tra

Ảnh Công an cung cấp

Chiều 27.8, Công an TP.Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra tại H.Ba Vì, Hà Nội. Cụ thể, khoảng 18 giờ 15 ngày 26.8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh số 1, đặt tại xã Chu Minh (H.Ba Vì), lực lượng chống dịch kiểm tra, yêu cầu Trần Đình Giang (46 tuổi, trú xã Chu Minh) thực hiện khai báo y tế. Tuy nhiên, Giang không chấp hành mà cầm dao đuổi chém anh Nguyễn Công Khoa, Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh.
Sau khi tránh được nguy hiểm, anh Khoa đã cùng lực lượng chức năng bắt giữ, đưa Giang về trụ sở làm việc. Anh Khoa cũng bị thương ở tay trong quá trình khống chế đối tượng.

Xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm phòng chống dịch

Theo Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP.Hà Nội, từ 11 giờ ngày 26.8 đến 11 giờ ngày 27.8, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.
Cụ thể, tại các chốt kiểm soát nội đô, lực lượng chức năng đã lập biên bản 1.077 trường hợp vi phạm các lỗi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết,…
Tại 6 tổ công tác đặc biệt, lực lượng liên ngành đã kiểm soát 4.371 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng và không có giấy đi đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.