Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 8.9, một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo, khoảng đêm 9.9, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh gây gió mạnh ngang áp thấp nhiệt đới trên biển
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Ở khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 9.9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 19 độ C.
Khu vực Hà Nội từ chiều tối 9 - 10.9 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; từ đêm 9.9 trời chuyển mát.
Từ đêm 9.9, ở bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4 - 5; từ trưa chiều 10.9 mạnh cấp 6 (ngang cấp của áp thấp nhiệt đới), giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền và các hoạt động khác trên biển.
Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 9 - 10.9, khu vực miền Bắc có mưa, mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Ngày 10.9, Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
"Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông năm 2026 - 2027. Trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng thời gian 12.9 - 4.10. Như vậy, nếu không khí lạnh ảnh hưởng nước ta vào ngày 9 - 10.9 thì sẽ sớm hơn khoảng 3 - 5 ngày so với trung bình các năm", cơ quan khí tượng thông tin và cho biết, đợt không khí lạnh sớm nhất trong quá khứ xảy ra vào ngày 16.8.2003.
Nam bộ mưa trên 250 mm
Ngày hôm nay 8.9, khu vực Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông cục bộ.
Dự báo, chiều tối và tối 8.9, khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi và Gia Lai và Nam bộ có mưa rào và rải rác với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.
Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.
Từ khoảng 10 - 11.9, ở khu vực từ Thanh Hóa - Huế, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).
Từ ngày 12.9, mưa lớn ở Trung bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.
Bình luận (0)